Những ngày qua, nhiều địa phương đã hoàn tất việc khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN để trả lại tên cho các liệt sỹ. Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) các địa phương đang nỗ lực từng ngày để các liệt sĩ nhanh chóng xác định được thông tin, trở về với gia đình, quê hương.
Từ ngày 15/9, thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với gần 26.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 144 nghĩa trang trên địa bàn. Đà Nẵng hiện là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu ADN lớn nhất cả nước.
Việc hoàn thành nhiệm vụ trước mùa mưa không chỉ giúp hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết đối với công tác khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm mà còn tạo tiền đề quan trọng để các mẫu được đưa vào giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Song song với việc lấy mẫu ADN, thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 61 hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh các nguồn tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, với quyết tâm làm rõ từng dấu tích còn lại, không để thời gian làm mất đi cơ hội tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu ở 4.694 phần mộ liệt sĩ tại 128 nghĩa trang, đạt 100% kế hoạch giai đoạn 1. Tỉnh đã tổ chức 8 đợt bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội tổng cộng hơn 4.000 mẫu, trong đó có 3 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các mộ quy tập mới.
Cuối tuần qua, tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Lâm Đồng, đã tổ chức lễ dâng hương, vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Trong số các hài cốt bàn giao lần này, tỉnh Tây Ninh có 4.618 mẫu được thu thập từ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và từ chiến trường Campuchia.
Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Phó ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, cho biết: "Chúng tôi mong muốn sẽ có những kết quả tốt đẹp để xác định được danh tính của các liệt sỹ. Đó là sự mong muốn của gia đình, của những người mẹ, của đồng đội… Và chúng tôi mong được đón các anh hùng liệt sỹ trở về với danh tính của mình".
Đây là chuyến bay thứ 2 vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội, sau chuyến bay vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ trong ngày 21/8. Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết: "Để tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của các quân khu cũng như các tỉnh và thành đội tiếp tục thực hiện các chuyến vận chuyển kịp thời nhất, nhanh nhất, được chu đáo nhất, trân trọng nhất".
Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ, bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
