Hôm nay (15/08), Ấn Độ long trọng tổ chức kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập (15/08/1947 - 15/08/2025).

Tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì buổi lễ. Trong bài bài diễn văn 103 phút, dài nhất từ trước đến nay nhân Ngày Độc lập, Thủ tướng Modi đưa ra nhiều thông điệp chiến lược. Về đối ngoại, ông khẳng định nguyên tắc độc lập, tự chủ, nhấn mạnh sức mạnh và vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ trên trường quốc tế. Về đối nội, nhà lãnh đạo Ấn Độ công bố loạt sáng kiến: xây dựng hệ thống quốc phòng thế hệ mới, hướng tới tự chủ an ninh vào năm 2035; giảm thuế hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ tiêu dùng; triển khai chương trình tạo việc làm cho thanh niên; thúc đẩy tự cường trong năng lượng sạch, công nghệ bán dẫn, khai thác khoáng sản chiến lược và nghiên cứu vũ trụ… Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Độc lập.

Dịp này, tại các trường học, cơ quan, khu dân cư ở Ấn Độ cũng đồng loạt tổ chức lễ chào cờ, trình diễn văn nghệ, thể thao, tạo nên không khí sôi nổi.

Nhân dịp này, hôm nay (15/08), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Tổng thống Droupadi Murmu; Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Narendra Modi; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Om Birla. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar.