Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này không chỉ đơn thuần là hoàn thiện một đạo luật mà còn kiến tạo một mô hình thể chế phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội: "Việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này không chỉ là hoàn thiện một khuôn khổ pháp lý mà lựa chọn một mô hình phát triển, quản trị Thủ đô. Tinh thần là Thủ đô phải được trao quyền cao hơn, chịu trách nhiệm cao hơn. Được cơ chế đặc thù thì phải tạo ra kết quả vượt trội. Hà Nội phải là hình mẫu về quản trị hiện đại, minh bạch và trách nhiệm. Nếu làm tốt Luật Thủ đô thì không chỉ tạo đột phá cho Hà Nội mà còn trở thành mô hình, thể chế tiêu biểu có giá trị lan tỏa trong cả nước trong giai đoạn phát triển mới".

Ngoài thảo luận về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).