Chiều nay (03/10), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước Phần Lan và Canada.
Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: VOV |
Chào mừng Đại sứ Phần Lan Pekka Voutilainen nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới cũng như đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam và Phần Lan trong các lĩnh vực, như: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn.
Về phần mình, Đại sứ Pekka Voutilainen nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày các phát triển đa dạng; mong muốn 2 nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: năng lượng sạch, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo.
Tiếp Đại sứ Canada James Nickel, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn lớn, do đó, đề nghị Đại sứ kết nối, thúc đẩy kim ngạch thương mại 2 bên tương xứng tiềm năng, lợi thế của mỗi nước; thúc đẩy tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo... Cho biết hiện nay Canada là nước duy nhất trong Nhóm G7 chưa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng khuôn khổ Đối tác toàn diện, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.
Về phần mình, Đại sứ James Nickel khẳng định Canada chia sẻ với Việt Nam về duy trì hòa bình, hữu nghị hợp tác phát triển; mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng, sáng kiến hòa bình; cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số…
Chủ tịch nước Lương Cường và Đại sứ Canada James Nickel. Ảnh: VOV |
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nhận Quốc thư của 4 Đại sứ kiêm nhiệm đến từ Jamaica, Tunisia, Slovenia và Tajikistan. Chúc mừng các Đại sứ nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch nước mong các Đại sứ sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tìm kiếm các cơ hội hợp tác; đẩy mạnh hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến, đề xuất của các Đại sứ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.


