“Tổng Bí thư Tô Lâm nhận được sự ủng hộ tuyệt đối để trở thành Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031” là tiêu đề của bài báo trên tờ Beritasatu của Indonesia viết về sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam. Theo bài báo, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện những cải cách cơ cấu mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và số hóa. Việt Nam đang có những mục tiêu tham vọng, trở thành một quốc gia đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đến năm 2045, Việt Nam được kỳ vọng trở thành một quốc gia phát triển với thu nhập cao. Về đối ngoại, Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tích cực tăng cường quan hệ quốc tế thông qua các chuyến thăm nước ngoài và Việt Nam cũng có những đóng góp tích cực tại Liên hợp quốc.

Trang tin Indowarta cho rằng việc Quốc hội Việt Nam nhất trí bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, làm Chủ tịch nước với sự nhất trí tuyệt đối đánh dấu một thời điểm quan trọng trong quá trình chuyển giao lãnh đạo của đất nước. Trang tin cũng dự đoán chính sách của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định chính trị và phát triển kinh tế theo kế hoạch. Với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thể củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và đẩy nhanh các thực hiện cải cách trong nước đã được tiến hành trong những năm qua.

Trả lời phỏng vấn với phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, Học giả Vereramalla Anjaiah, nhà báo và chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á (CSEAS), cho rằng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt mới của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ổn định trong thời gian tới. Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng và thực hiện các chính sách nhanh chóng và hiệu quả hơn.