Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục này hôm nay là PTV Sơn Tùng.

Trước tiên, chúng tôi xin điểm những lá thư của thính giả ở khắp nơi gửi về. Những lá thư chia sẻ cảm xúc về các chương trình mà thính giả được nghe, được theo dõi qua trang web vovwworld.vn.

Nghe âm thanh tại đây:

Trước tiên là thư của thính giả Muhammad Aqeel Bashir, ở Pakistan, chia sẻ: “Tôi là thính giả thường xuyên của các chương trình của các bạn, và tôi thực sự thích các bản tin và thời sự của các bạn. Nó giúp những người nghe như tôi hiểu các vấn đề toàn cầu một cách đơn giản và trung thực”. Thính giả José Moacir Portera de Melo, ở Brazil, bày tỏ tình yêu dành cho âm nhạc Việt Nam và ông mong sẽ được nghe nhiều chương trình âm nhạc phong phú, hài hòa giữa truyền thống và đương đại”.

Từ Colombia, thính giả Diego Echeverri viết: “Tôi luôn theo dõi các bạn qua Internet. Những chương trình của các bạn thực sự tuyệt vời, cũng như nền văn hóa Việt Nam đầy cuốn hút”. Từ Italy, thính giả Marzio Vizzoni chia sẻ: “Lắng nghe phát thanh cũng như một cuộc du hành. Thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam, hiểu biết của tôi về đất nước, khu vực và các thành phố của các bạn ngày càng được mở rộng. Thính giả Đức, Olaf Nörr viết: “Các chương trình của VOV luôn mang lại nhiều thông tin bổ ích và hấp dẫn.” Thính giả Khamlavong, ở Lào, viết: “Trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa qua, Việt Nam và Nga đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, trong đó, nổi bật là lĩnh vực năng lượng. Còn thính giả Sulivan, cũng từ Lào đánh giá cao những tin tức về sự hợp tác giữa Lào với Việt Nam.

Thưa quý vị, trước khi tiếp tục điểm những lá thư của thính giả với nhiều câu hỏi thú vị, chúng tôi xin thông tin: qua email, chúng tôi nhận được báo cáo bắt sóng chương trình của Đài TNVN của thính giả Tomas Kotaz, từ Ba Lan. Cảm ơn thính giả vì đã luộn luôn gắn bó với các chương trình.

Bây giờ, là lá thư của thính giả Morige Machuki gửi thư từ Kenya, muốn được nghe giới thiệu về lịch sử Quốc ca và Quốc kỳ của Việt Nam.

Bài Tiến quân ca được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào cuối năm 1944 tại căn gác nhà số 171 phố Mongrand - Hà Nội (nay là nhà số 45 phố Nguyễn Thượng Hiền - Hà Nội) và được in lần đầu trên trang văn nghệ của báo Độc lập tháng 11/1944. Ngay khi mới ra đời, bài hát được đón nhận vì cổ vũ nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945. Sau đó, Quốc dân đại hội (tiền thân của Quốc hội Việt Nam) họp bàn về mẫu Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca khi Việt Nam độc lập. Ba bài hát được trình lên Bác Hồ và Quốc dân đại hội bầu chọn làm Quốc ca là “Cùng nhau đi hồng binh” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, “Diệt phát xít” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi và “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao. Cuối cùng, bài Tiến quân ca được chọn làm Quốc ca vì vừa thể hiện được ý chí, khát vọng dân tộc, hợp cảnh hợp thời, vừa ngắn gọn, dễ thuộc lời, dễ phổ cập mà giai điệu lại hùng tráng…

Còn lịch sử của Quốc kỳ Việt Nam bắt đầu xuất hiện trong phong trào cách mạng năm 1940 ở Nam Kỳ, khi cờ đỏ sao vàng năm cánh xuất hiện. Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa I, ngày 31/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tầm vóc của cờ đỏ sao vàng. Quốc kỳ Việt Nam nền đỏ sao vàng đã được Quốc hội Việt Nam chính thức công nhận trong bản Hiến pháp nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9/11/1946. Hơn 70 năm trôi qua, trong chặng đường vẻ vang của dân tộc Việt Nam, luôn có sự hiện diện của lá cờ đỏ sao vàng năm cánh.

Ngày 2/7/1976, Quốc hội Việt Nam thống nhất thông qua Nghị quyết: Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Từ Ấn Độ, thính giả Shivendu Paul muốn biết về xu hướng của giới trẻ thưởng thức trà. Chúng tôi xin thông tin:

Trong những năm gần đây, sự chuyển hướng từ cà phê sang trà trong thói quen tiêu dùng của giới trẻ Việt Nam đang trở thành một xu hướng rõ rệt. Mặc dù cà phê vẫn giữ vững vị thế trong đời sống của người dân, đặc biệt là tại các thành phố lớn, nhưng trà đang dần chiếm ưu thế hơn nhờ vào sự thay đổi trong nhu cầu về sức khỏe, sự phát triển của các thương hiệu trà mới, và những lợi ích mà trà mang lại.

Còn với câu hỏi về văn hóa cà phê ở mỗi vùng miền Việt Nam, chương trình xin thông tin:

Không gian quán cà phê là một yếu tố quan trọng trong văn hóa uống cà phê của mỗi miền. Ở miền Bắc, các quán cà phê thường được trang trí khá đơn giản, với những chiếc ghế đơn giản, gỗ tự nhiên và đèn nhỏ tạo ánh sáng dịu nhẹ, khách hàng có cảm giác thân thiện và ấm cúng. Trong khi đó, ở miền Trung, đa phần các quán có không gian mở, tạo cảm giác thoáng mát, rộng rãi. Nhiều quán còn có cả khu vườn cây xanh, tạo không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Còn ở miền Nam, các quán cà phê thường được trang trí với nhiều màu sắc khác nhau, sử dụng đèn led và ánh sáng màu để tạo ra một không gian năng động và thu hút.

Thính giả Jacques Augustin, ở Pháp, gửi thư hỏi: Quốc hội Việt Nam có bao nhiêu đại biểu và có bao nhiêu nữ đại biểu?

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) được bầu của Việt Nam là 500 đại biểu. Trong đó, có 150 đại biểu nữ.