Điều này được Giáo sư Hoàng Nhật Hàm (Huang Rihan), Đại học Hoa Kiều, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), khẳng định khi trả lời phỏng vấn phóng viên Thống tấn xã Việt Nam về việc Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, cũng như vai trò của Việt Nam trong ASEAN.
Giáo sư Hoàng Nhật Hàm cho rằng điều này cũng cho thấy vai trò lãnh đạo và hành động của Việt Nam trong việc thúc đẩy hội nhập ASEAN và đóng góp vào sự phát triển của ASEAN. Việt Nam đã phát triển Diễn đàn Tương lai ASEAN thành một cơ chế đối thoại cấp cao tập trung vào các mục tiêu dài hạn, xây dựng sự đồng thuận và định hướng hợp tác.
Ảnh: TTXVN
Chương trình nghị sự của Diễn đàn phù hợp chặt chẽ với xu hướng hội nhập ASEAN và phát triển toàn cầu, thu thập hiệu quả trí tuệ từ giới chính trị, doanh nghiệp và học thuật để hỗ trợ về mặt lý thuyết cho sự tự chủ chiến lược và phát triển bền vững của ASEAN. Phát huy lợi thế địa lý, tiềm năng phát triển và năng lực ngoại giao, Việt Nam tích cực phối hợp lập trường, thu hẹp khác biệt và xây dựng sức mạnh tổng hợp trong ASEAN. Giáo sư Hoàng Nhật Hàm cho rằng Diễn đàn cũng tạo cơ hội tăng cường hợp tác sâu rộng với Trung Quốc và Mỹ. Đặc biệt, trong 2 năm qua, sự giao lưu thường xuyên giữa thanh niên Trung Quốc và Việt Nam đã trở thành một thành phần cốt lõi trong việc duy trì tình hữu nghị truyền thống, nền tảng dư luận của quan hệ song phương và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam.
