Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra tại Hà Nội, sáng 8/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.
Các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Cho ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu Quốc hội thống nhất cao với các nội dung dự thảo Luật. Dự thảo Luật đã xây dựng nhiều nội dung liên quan đến quản lý theo rủi ro, kiểm soát hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng, người sử dụng cuối cùng, mục đích sử dụng cuối cùng, kiểm soát ngoài danh mục, tài trợ phổ biến, chia sẻ dữ liệu và thanh tra, kiểm tra.
Việc xây dựng và ban hành Luật không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đặc thù này, mà còn thể hiện tư duy chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngay từ khi còn manh nha.
Ông Nguyễn Văn Lịch, đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, góp ý: “Dự án Luật lấy phòng ngừa làm trọng tâm, phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tư duy quản lý chuyển từ xử lý khi vi phạm đã xảy ra sang chủ động nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro, cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu.
Nghị quyết số 1540 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu các quốc gia xây dựng khuôn khổ pháp luật và thực hiện các biện pháp kiểm soát trong nước nhằm ngăn chặn chủ thể phi Nhà nước phát triển, sở hữu vận chuyển, chuyển giao hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh hóa học, sinh học và phương tiện mang. Việc xây dựng Luật không chỉ nội luật hóa các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia mà còn tạo ra cơ sở pháp lý thống nhất để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, kiểm soát và xử lý các hành vi phổ biến hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.”
Việc ban hành Luật là yêu cầu khách quan nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. Bà Lý Anh Thư, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, nêu ý kiến: “Dự án Luật đã góp phần hoàn thiện cơ chế pháp lý, thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học và phương tiện vận chuyển có liên quan. Qua đó, bảo vệ quốc phòng, an ninh và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.”
Chiều 8/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)
