Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 khai mạc hôm qua (01/8) tại Hà Nội, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tại Hội nghị, các tham luận của các Bộ, ban, ngành và địa phương đã đi sâu phân tích dữ liệu thực tiễn và đề xuất các giải pháp mang tính đột phá cho từng lĩnh vực, qua đó đóng góp chung vào nhiệm vụ công tác đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trình bày tham luận, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, Việt Nam tham gia và thực thi 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và vừa kết thúc đàm phán với khối Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA). Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2025 tăng 2,7 lần, từ 176 tỷ USD lên 475 tỷ USD; năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 15 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Đặc biệt, trong 7 tháng của năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 659 tỷ USD, tạo cơ sở để dự kiến tổng kim ngạch cả năm 2026 sẽ chính thức vượt mốc lịch sử 1.000 tỷ USD.

Bộ Công Thương xác định các trọng tâm thời gian tới gồm: Đổi mới ngoại giao kinh tế gắn với nâng cao năng suất và năng lực công nghệ; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, triển khai chương trình "Go Global" giai đoạn 2026-2030; đổi mới xúc tiến thương mại; phát triển hệ sinh thái đối ngoại để thu hút công nghệ, nhân lực và vốn chiến lược; tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực quản trị rủi ro quốc gia.

Trình bày tham luận về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính và thu hút đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, nền tảng tài chính quốc gia tiếp tục được củng cố, tỷ lệ nợ công cuối năm 2026 dự kiến ở mức 35-36% GDP, thấp hơn nhiều so với trần cho phép. Việt Nam cũng được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và đang tiến gần ngưỡng đầu tư theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, hội nhập trong giai đoạn mới phải góp phần nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và bảo đảm độc lập, tự chủ chiến lược. Ngành Tài chính sẽ tập trung huy động hiệu quả nguồn vốn dài hạn cho hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; phát triển thị trường vốn hiện đại; thu hút FDI chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ; đồng thời thúc đẩy hợp tác về fintech và tài chính số.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tiếp tục làm việc đến ngày 07/08.