Công tác tuyên truyền đã tạo nên một làn sóng yêu nước, một làn sóng yêu dân tộc mạnh mẽ nhưng cần tiếp tục đẩy mạnh, kết hợp ngoại giao văn hóa và công nghệ trong thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, diễn ra chiều nay (31/07), tại Hà Nội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Thoa/VOV

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá trong 6 tháng đầu năm nay, công tác tuyên truyền, cả về đối nội và đối ngoại, đã tạo nên một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ. Các vấn đề lớn như: Các nghị quyết, các quyết sách của Đảng, việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, việc tổng kết 40 năm Đổi mới… đều được tuyên truyền sâu rộng, thu hút sự quan tâm của thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, công tác thông tin đối ngoại cần không ngừng được đổi mới, sáng tạo.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại. Ảnh: Phương Thoa/VOV

Theo Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trong kỷ nguyên mới, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại tiếp tục là con đường để Việt Nam bước ra thế giới với bản sắc đậm đà và những giá trị nhân văn.

Để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại trong quảng bá hình ảnh vị thế uy tín của Việt Nam, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề xuất gắn kết chiến lược ngoại giao văn hóa 2030 với chiến lược thông tin đối ngoại, chiến lược phát triển văn hóa, chiến lược thương hiệu quốc gia và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, biến công nghệ thành đòn bẩy sức mạnh mềm. Chúng ta cần chủ động ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo để phát triển các sản phẩm số có chiều sâu văn hóa, mang tính lan tỏa cao”.