Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hôm nay (28/9) họp phiên chuyên đề đầu tiên sau khi được Bộ Chính trị kiện toàn. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong 6 tháng đầu năm, GDP (tổng sản phẩm quốc nội) cả nước đã tăng trưởng 8,18%. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, 6 tháng cuối năm phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 11,9%. Thủ tướng chỉ rõ:

Con đường duy nhất là tăng năng suất lao động và điều đó chỉ có thể đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết 57 xác định đến năm 2030, quy mô kinh tế số phải đạt tối thiểu 30% GDP và đóng góp của TFP (năng suất nhân tố tổng hợp) vào tăng trưởng đạt trên 55%. Vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là động lực bổ trợ mà phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và phải đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng cụ thể, đặc biệt đóng góp trực tiếp vào tăng năng suất, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng cho rằng sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 57, thể chế cơ bản đã được khơi thông, danh mục công nghệ chiến lược đã ban hành và hạ tầng số, dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến có bước chuyển rõ nét. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, người đứng đầu. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đóng vai trò tư lệnh trong chuỗi giá trị; địa phương lựa chọn sản phẩm từ lợi thế thực tiễn; doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong thương mại hóa; các viện, trường nghiên cứu theo đơn đặt hàng; Nhà nước kiến tạo thể chế, hạ tầng và có cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát để đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.