Trình bày tờ trình tóm tắt dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, việc ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo, phát triển thị trường và đưa công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của đất nước. Dự thảo Luật được thiết kế tập trung vào 7 nhóm nội dung lớn; trong đó có: Phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, tài sản trí tuệ, nhân lực, hạ tầng, thị trường công nghiệp văn hóa cùng chính sách tài chính và hỗ trợ, ưu đãi đầu tư. Trong phát triển hệ sinh thái và thị trường, dự thảo Luật đề xuất quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới, ưu tiên trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang, thủ công mỹ nghệ, trò chơi điện tử, ẩm thực và phần mềm nội dung số. Đặc biệt, một điểm mới đáng chú ý là dự thảo Luật quy định việc hình thành "Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa". Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm văn hóa nội địa, Chính phủ đề xuất chính sách "Thẻ văn hóa quốc gia" dưới dạng công cụ điện tử tích hợp trong tài khoản định danh cá nhân.
Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định sự cần thiết ban hành Luật, nêu rõ đây là dự án Luật mới, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần thời gian để nghiên cứu tiếp thu kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội.
