Sáng nay (20/08), tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888 - 20/08/2025). Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã dành trọn cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Ảnh:nhandan.vn |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định lễ kỷ niệm là dịp ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Quân và dân An Giang quyết tâm đoàn kết, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng thế mạnh, tận dụng thời cơ và các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để xây dựng địa phương không ngừng phát triển, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Lãnh đạo tỉnh An Giang thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: nhandan.vn |
Dịp này, sáng cùng ngày, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức họp mặt kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tạ đây, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu quý do gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao tặng và 24 phim tư liệu quý của ông Viên Hồng Quang ghi lại các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ năm 1964-1976.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 tại Cù lao Ông Hổ, nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Với 92 năm tuổi đời (1888 - 1980), gần 70 năm hoạt động cách mạng, hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước (1969 - 1980), ông đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông là người đầu tiên vinh dự được Đảng và nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý trong nước và quốc tế.


