iễn ra trong hai ngày, hội thảo tập trung vào những vấn đề nhằm giúp xây dựng và triển khai một chiến lược truyền thông hiệu quả, qua đó truyền đạt tầm nhìn, ưu tiên và thành tựu của Năm APEC Việt Nam 2027, giúp công chúng hiểu rõ hơn về Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và những đóng góp cho sự tăng trưởng, phục hồi và thịnh vượng.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC, cho biết với vai trò là nước chủ nhà, hoạt động truyền thông của Việt Nam sẽ tập trung vào việc đưa APEC đến gần hơn với người dân, để người dân Việt Nam cũng như khu vực hiểu được giá trị và những đóng góp quan trọng của APEC vào cuộc sống của họ: “Việc truyền thông hiệu quả sẽ giúp kể cho người dân ba câu chuyện liên kết với nhau: câu chuyện về APEC, câu chuyện về Việt Nam, và câu chuyện về hợp tác, đối tác và tình hữu nghị. Thông qua APEC 2027, chúng ta có cơ hội chia sẻ một chương mới của Việt Nam, một câu chuyện về khát vọng, chuyển đổi, khả năng phục hồi và niềm tin vào tương lai".

Với tinh thần đó, hoạt động truyền thông của Năm APEC 2027 sẽ được tổ chức thành nhiều tầng nấc với nhiều mốc thời gian khác nhau. Thông điệp truyền thông sẽ được xác định rõ ràng, nhất quán và dễ tiếp cận với các nhóm công chúng khác nhau. Theo ông Fernando Salas, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ công chúng, Ban Thư ký APEC Quốc tế, Diễn đàn APEC thúc đẩy các sáng kiến nhằm ​​tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư, đẩy nhanh chuyển đổi số, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững và toàn diện: “Nhiều vấn đề mà APEC giải quyết rất phức tạp và mang tính kỹ thuật. Vai trò của mỗi người trong chúng ta là giúp chuyển những cuộc thảo luận đó thành những thông điệp rõ ràng, dễ hiểu và có ý nghĩa cho các đối tượng khác nhau, bao gồm doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan về truyền thông và toàn thể công chúng".