Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon từ ngày 25-28/2/2025, Việt Nam và New Zealand đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Theo đó, trong năm tới, hai bên sẽ xây dựng Chương trình Hành động chung nhằm đề ra các sáng kiến cụ thể trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tập trung tăng cường năm trụ cột hợp tác chính, gồm: hợp tác chính trị; quốc phòng, an ninh, hợp tác biển; kinh tế, thương mại và đầu tư; ứng phó với biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ; giáo dục và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về hợp tác chính trị, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand; tăng cường hợp tác ngoại giao kênh 2 thông qua thúc đẩy trao đổi thường xuyên về các vấn đề chiến lược giữa các viện nghiên cứu hai nước.

Về hợp tác quốc phòng, an ninh và hợp tác biển, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin và gia tăng hợp tác trong các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; hoan nghênh việc tổ chức Đối thoại biển lần thứ nhất.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên đã nhất trí mục tiêu thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD vào năm 2026. Hai bên tái khẳng định cam kết về việc tăng cường hội nhập kinh tế khu vực; nhất trí ủng hộ vững chắc đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, tự do, rộng mở, minh bạch và toàn diện.

Về hợp tác về biến đổi khí hậu, khoa học, và công nghệ, hai bên cam kết ủng hộ các sáng kiến hiện có mà hai bên đều là thành viên. Hai bên cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác về nông nghiệp nhằm hỗ trợ Việt Nam trở thành nước sản xuất nông nghiệp hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân, New Zealand cam kết tăng cường hỗ trợ đào tạo cho quan chức trung ương và địa phương Việt Nam, bao gồm đào tạo tiếng Anh. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác văn hoá, thể thao, du lịch.

Trong tuyên bố chung, hai bên cũng cam kết hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.