Tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng nay (18/02), tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) với 463/485 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 96,86%. Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03//2025.
Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao. Ảnh: quochoi.vn |
Trước đó, trong các phiên thảo luận tại Hội trường và thảo luận tại tổ, trong khuôn khổ kỳ họp bất thường lần thứ 9, các đại biểu nhất trí với nhiều nội dung trong dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội.
Đại biểu Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, khẳng định:"Sửa Luật Tổ chức Chính phủ để cho phù hợp với luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), áp dụng để tổ chức thực hiện trong tinh giản, tinh gọn tổ chức bộ máy từ Quốc hội, Chính phủ tới chính quyền địa phương. Theo tôi, thời điểm hiện nay sửa Luật là điều hết sức cần thiết và cấp bách để đảm bảo từ ngày 01/03 trở đi, hoạt động của cơ quan hành pháp hoạt động trơn tru khi chúng ta đã và đang tinh giản và tinh gọn bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương."
Đại biểu Nguyễn Hữu Chính, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, cho rằng:"Việc sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ là rất cần thiết. Một trong những điểm nổi bật của Luật sửa đổi là sự bổ sung, sửa đổi và đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền. Đây là 1 trong những điều kiện thúc đẩy xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa."

