Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ông Fredesmán Turró González, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, nhấn mạnh Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong nhiều sử thi do nhân dân Việt Nam sáng tác. 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Việt Nam đã đạt được những thắng lợi quan trọng trên mọi lĩnh vực, đưa Việt Nam trở thành một nhân tố quan trọng trong chính trị toàn cầu, được cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ và tôn trọng.

Ông González nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là chìa khóa cho mọi thắng lợi của nhân dân Việt Nam và nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để xây dựng một đất nước phát triển, hiện đại và phồn vinh.

Ông Fredesmán Turró González, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Việt Hùng/TTXVN

Trong khi đó, Giáo sư, Tiến sĩ Michael Brie, nhà triết học và nhà khoa học xã hội người Đức, cho rằng thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám của Việt Nam là “ngọn hải đăng” hy vọng cho những người chống chủ nghĩa đế quốc trên thế giới. Ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của nhân dân Việt Nam được xem là một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám. Giáo sư, Tiến sĩ Brie cho rằng với mức tăng trưởng ổn định, nền kinh tế năng động và chính sách đối ngoại nhất quán hướng tới hòa bình và hợp tác, Việt Nam ngày càng được tôn trọng tại các diễn đàn quốc tế và là đối tác đáng tin cậy trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Những thành tựu này phản ánh sức mạnh bền bỉ của người dân Việt Nam, cam kết phát triển toàn diện và bền vững, cũng như năng lực lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam.