Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 -2031.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Phòng, cho rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước là đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới: "Trước tiên, chúng ta đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, nhất quán, hiệu quả cao của Đảng trong mọi công việc. Thứ hai, với sự tinh gọn bộ máy và sự chỉ đạo nhất quán như vậy thì tất cả mọi quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng sẽ được Quốc hội thể chế hóa một cách kịp thời và được Chính phủ thực hiện quyết liệt, hiệu quả để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới trong tình hình mới"
Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, trong lời tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện sự nhất quán đường lối lãnh đạo của Đảng và kiên định mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững: "Tôi hoàn toàn ủng hộ. Kết quả phiếu bầu thể hiện các đại biểu Quốc hội nhất trí cao việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, giúp công tác đối ngoại cũng như công tác lãnh đạo, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng một cách thống nhất, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
Theo dõi Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XVI, sáng 7/4, cử tri cả nước bày tỏ vui mừng và đồng tình với kết quả Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Cử tri Lê Quang Đạo (phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), nhấn mạnh: "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện, thuận lợi là Đảng gắn chặt với Nhà nước và gắn chặt với dân, gần gũi với dân. Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước là nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm càng cao. Cử tri mong muốn nhiệm kỳ này, kinh tế phát triển nhanh, mạnh và bền vững, giải quyết tốt đời sống của nhân dân và làm cho nhân dân ngày càng sống hạnh phúc".
