Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua việc bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, sáng nay (7/4), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi thông điệp chúc mừng, thể hiện sự quan tâm và coi trọng của New Delhi đối với quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Thủ tướng Narendra Modi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng bền chặt. Thủ tướng Ấn Độ mong muốn thời gian tới hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, để tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì sự tiến bộ và thịnh vượng.

Truyền thông Ấn Độ và khu vực cũng đã đồng loạt đưa tin về sự kiện chính trị quan trọng tại Việt Nam. Tờ Times of India nhấn mạnh ‎ý nghĩa của việc Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, điểm lại những cải cách quyết liệt của Việt Nam trong thời gian qua cùng tầm nhìn phát triển đầy tham vọng, với mục tiêu tăng trưởng cao. Tờ “Thời báo tài chính” của Ấn Độ cũng nêu bật vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới; đề cập các ưu tiên của Nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó có việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; nâng cao mọi mặt đời sống của người dân, để người dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển; gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hoà bình, ổn định, phát triển, tiến bộ ở khu vực và thế giới.

Trong khi đó, tờ Indian Express cũng trích dẫn lại lời tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định đây là một trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả, để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Tờ Tribune và Pakistan Today của Pakistan dẫn lời giới chuyên gia đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước của Việt Nam; nhấn mạnh đây là bước đi được kỳ vọng, có thể đẩy nhanh quá trình hoạch định chính sách của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong một giai đoạn mới.

Truyền thông khu vực nhấn mạnh với sự thống nhất cao trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, Việt Nam đang được nhìn nhận như một quốc gia ổn định về chính trị, quyết liệt trong cải cách và giàu tiềm năng tăng trưởng. Điều này cũng gửi đi thông điệp rõ ràng về sự nhất quán, chủ động và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.