Chiều nay (25/10), trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), diễn ra phiên thảo luận toàn thể với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và đại diện nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp toàn thể. Ảnh: VOV |
Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm an ninh mạng và chống tội phạm mạng là “trụ cột”, “xương sống” của công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược, luật pháp và chương trình hành động chống tội phạm mạng; xây dựng thế trận an ninh mạng chủ động toàn diện, toàn dân; từng bước nâng cao năng lực, tự cường, tự tin về an ninh mạng, nhất là về công nghệ và đội ngũ nhân lực. Việt Nam đã đạt kết quả rất tích cực, khẳng định vị thế nhóm dẫn đầu về an toàn an ninh mạng, quốc tế đánh giá là kiểu mẫu, có cam kết và năng lực an ninh mạng cao xếp thứ 16 thế giới, xếp thứ 3 ASEAN và và thứ 4 Châu Á Thái Bình Dương.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn sẵn sàng đóng góp vào mục tiêu đảm bảo an ninh mạng toàn cầu: "Không gian mạng là tài sản chung không thể bị xâm phạm và phải được bảo vệ, quản trị trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền số, công bằng, hợp tác và trách nhiệm. Ý nghĩa của Công ước Hà Nội không chỉ ở việc thiết lập các chuẩn mực chung về bảo đảm an ninh mạng mà còn mở ra một cơ chế phối hợp quốc tế, chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho những nước có nguồn lực hạn chế. Qua đó thu hẹp khoảng cách về năng lực số và ngăn chặn sự bất bình đẳng, bất công về công nghệ trong kỷ nguyên số".
Cũng tại phiên thảo luận, Đại diện nhiều nước nhấn mạnh tội phạm mạng là thách thức toàn cầu, đòi hỏi hành động thống nhất và hợp tác quốc tế trong chia sẻ bằng chứng, dẫn độ nghi phạm và bảo vệ không gian mạng an toàn. Các nước coi Công ước Hà Nội là công cụ quan trọng để nâng cao năng lực an ninh mạng, xây dựng lực lượng chuyên môn, tăng cường hợp tác công – tư và hài hòa chính sách quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế. Các nước khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực thi Công ước và hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên nhằm bảo vệ người dân trên không gian số.

