Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường, xem xét sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do theo hướng bền vững và cân bằng, tạo điều kiện cho hàng hóa thế mạnh hai nước đồng thời hạn chế các rào cản thương mại. Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới; đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, logistics, kết nối hàng không – cảng biển…

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thường xuyên giao lưu, tiếp xúc giữa Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul Ali Tezolmez, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn ông Ali Tezolmez tiếp tục phát huy vai trò và uy tín của mình để hỗ trợ thúc đẩy các ưu tiên hợp tác song phương quan trọng, như: Đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ; vận động phía Thổ Nhĩ Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ; đồng thời hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận các hệ thống phân phối và bán lẻ của Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam; tăng cường kết nối doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Tối cùng ngày, tại cuộc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ luôn đoàn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hội nhập tốt; tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình: "Tôi cũng rất mong cộng đồng người Việt ở nước ngoài chấp hành quy định, luật lệ của nước sở tại. Người Việt rất được tôn vinh, tôn trọng ở các nước, thì mình đi ra nước ngoài phải giữ hình ảnh của chúng ta đối với bạn bè. Dù ở nước ngoài nhưng vẫn giữ hình ảnh như ở trong nước, chấp hành tốt luật ở nước sở tại. Tổ quốc luôn dõi theo và tự hào về những người con xa xứ có những đóng góp cho quê hương, đất nước". Lê Tuyết