VNPT cần trở thành một "bệ phóng" cho các ý tưởng sáng tạo, góp phần hình thành một cộng đồng công nghệ sôi động, gắn kết. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) diễn ra chiều nay (6/9), tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Phòng truyền thống và sản phẩm công nghệ của Tập đoàn VNPT. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh: Những nỗ lực của VNPT trong 80 năm qua góp phần đưa Việt Nam lần đầu tiên lọt vào nhóm quốc gia có chỉ số Chính phủ điện tử mức "Rất cao" vào năm 2024, đứng thứ 71/193 các quốc gia do Liên hợp quốc xếp hạng, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một "Việt Nam số" phát triển thịnh vượng. Thủ tướng cũng nhắc lại việc VNPT phóng thành công hai vệ tinh viễn thông thương mại Vinasat-1 (năm 2008) và Vinasat-2 (năm 2012) đặt dấu mốc lịch sử viễn thông Việt Nam và khẳng định chủ quyền quốc gia ngoài vũ trụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị VNPT tiếp tục chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng các công nghệ lõi, then chốt; nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ "made in Vietnam", có tính cạnh tranh cao.

Thủ tướng nhấn mạnh: "VNPT giữ vai trò "nòng cốt" trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng hạ tầng số thông qua: Triển khai đồng bộ hạ tầng số quốc gia, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; phát triển các nền tảng số dùng chung, phục vụ hiệu quả, an ninh, an toàn cho "Chính phủ số", "Kinh tế số", "Xã hội số", "Công dân số" và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền."

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Thủ tướng cũng đề nghị VNPT cần quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ, để kinh tế số trở thành động lực phát triển mới bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP và giúp tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,3-8,5% trong năm nay; tiến tới kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030.