Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18: Cạnh tranh, kết nối và hợp tác
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18 diễn ra trong 2 ngày (7-8/10), tại Hà Nội, với chủ đề “Cạnh tranh, kết nối và hợp tác: Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực”.
Với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề trong cạnh tranh, kết nối và hợp tác với các phiên thảo luận về bối cảnh chiến lược ở Biển Đông; những thay đổi trong chính sách hàng hải của các cường quốc, từ đó đặt ra vấn đề về tăng cường minh bạch, kiềm chế và giảm thiểu rủi ro; mối liên kết giữa biến động tại vùng Vịnh và an ninh hàng hải tại Đông Nam Á; vai trò của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) trong xác lập quyền, trách nhiệm và tính chính danh trên biển; các cơ chế do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dẫn dắt trong quản lý tranh chấp và hình thành các mô hình hợp tác vì an ninh trên Biển Đông….
Tại hội thảo năm nay, Ban tổ chức tiếp tục công bố Báo cáo Biển Đông thường niên với những phân tích những diễn biến mới và các vấn đề thảo luận chuyên sâu. Báo cáo cùng với các nội dung thảo luận trong hai ngày hội thảo, hướng tới xây dựng môi trường biển hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
2/ Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát IUU
Từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình đến kiểm soát sản lượng và xử lý vi phạm, Đà Nẵng đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, 100% tàu cá cập cảng thực hiện khai báo điện tử trước khi rời cảng. Nhờ phát hiện sớm, xác minh đầy đủ và xử lý đến cùng những dấu hiệu bất thường, Đà Nẵng không ghi nhận tàu mất tín hiệu VMS trên biển từ 6 giờ trở lên mà không báo vị trí; không có tàu mất tín hiệu VMS 10 ngày không đưa về bờ; không có tàu vi phạm vùng cấm khai thác và không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.
Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Đà Nẵng tập trung thực hiện rất quyết liệt, với sự chỉ đạo từ Ban Thường vụ, Uỷ ban nhân dân thành phố; từ chỉ thị, kế hoạch đến các văn bản chỉ đạo. Các lực lượng phối hợp hành động rất quyết liệt, thiết thực. Chúng tôi có giải pháp cụ thể và tiếp tục triển khai, tuyệt đối không chủ quan. Thành phố xác định chuẩn bị theo tinh thần đoàn Liên minh châu Âu (EU) sẽ vào kiểm tra tại Đà Nẵng.”
Với Đà Nẵng, yêu cầu đang được đặt ra trong từng khâu, từ quản lý tàu phải đi cùng dữ liệu; dữ liệu phải đi cùng trách nhiệm đến mỗi dấu hiệu vi phạm phải được phát hiện, xác minh, xử lý đến cùng.
3/ Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng
Thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, sáng 8/10, trong quá trình đi thăm bãi, tổ tuần tra kiểm soát của Ban Quản lý đã phát hiện một ổ trứng rùa trong cát tại Bãi Mũi Tàu, đảo Hòn Cau.
Ngay khi phát hiện, các thành viên trong tổ tuần tra đã kiểm tra và đếm số lượng. Ổ trứng nằm sâu trong cát, gồm 82 trứng, được xác định thuộc họ Vích có tên khoa học là Chelonia mydas. Toàn bộ số trứng sau đó được đào lên và đem về khu vực an toàn để ấp. Trong điều kiện thời tiết bình thường, trứng sẽ nở sau 45 - 60 ngày.
Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, đây là lần thứ 6 trong năm rùa biển tìm về Hòn Cau đẻ trứng. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy rùa biển tiếp tục lựa chọn khu vực Hòn Cau làm nơi sinh sản.
4/ Giữ sạch biển Cô Tô
Ở đặc khu Cô Tô (thành phố Quảng Ninh), việc giữ gìn môi trường biển đảo đang được bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Người Cô Tô đang cùng nhau giữ màu xanh cho chính nơi mình sinh sống.
Một buổi sáng cuối tuần tháng 9, gần Trung tâm Thương mại Cô Tô, các gia đình và các bạn học sinh mang túi lon bia, chai nhựa, bìa carton, các loại sắt vụn đến tham gia chương trình “Đổi rác lấy quà - Cô Tô xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Đặc khu Cô Tô (thành phố Quảng Ninh) tổ chức. Từng loại phế liệu được phân loại, cân hoặc đếm, rồi quy đổi ngay tại chỗ theo bảng giá công khai.
Em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cô Tô, cho biết: “Hôm nay cháu đã thu những rác thải ở nhà gồm lon bia và chai nhựa để ra đổi quà, cháu đã đổi được hai gói súp. Cháu thấy rất là vui và đây cũng là hành động nhỏ để bảo vệ môi trường.”
Ngoài cảng cá, trong tháng 9, tàu biên phòng đưa cán bộ, chiến sĩ cùng đại diện chính quyền đặc khu tới từng tàu cá vận động vận động bà con không vứt túi nilon, chai nhựa và các loại rác khó phân hủy xuống biển, mà gom lại, mang về đúng nơi quy định. 10 thùng rác cũng được đặt ngay tại khu hậu cần nghề cá để bà con thuận tiện tập kết rác. Bà con cũng được tuyên truyền về những quy định đánh bắt hải sản đúng quy định.
Ngư dân Hoàng Văn Tịnh cho biết: "Vùng đánh bắt của tôi là từ Cô Tô vào Cửa Đối phân đôi, chỉ trong phạm vi 4 hải lý đổ lại, không được phép ra ngoài vì như thế là trái tuyến. Chúng tôi đánh bắt ghẹ, mực thì tuyệt đối không sử dụng các phương tiện cấm như thuốc nổ hay kích điện. Vì làm như vậy sẽ hủy diệt sinh vật biển, khiến chúng không thể sinh sản được và về sau này chúng tôi sẽ không còn nguồn lợi để làm ăn.
“Đừng vứt, hãy gom”, “Không xả rác xuống biển”, “Khai thác có trách nhiệm”, những lời nhắc giản dị ấy sẽ trở thành thói quen, là cách người để người Cô Tô giữ lấy vùng biển đảo quê hương.
