Hà Nội phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026
Ngày 14/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2026.
Phát huy truyền thống “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, những năm qua, thành phố Hà Nội luôn đi đầu trong các hoạt động hướng về biển, đảo. Từ năm 2016 đến nay, thông qua Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Nhân dân Thủ đô đã đóng góp hơn 430 tỷ đồng (16,3 triệu USD). Từ nguồn lực quý báu này, nhiều công trình mang ý nghĩa chiến lược và dân sinh đã được triển khai, tiêu biểu như Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp hội trường tại đảo Đá Lát cùng nhiều hạng mục hạ tầng khác trên quần đảo Trường Sa. Những công trình không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo mà còn là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết giữa đất liền và hải đảo, giúp quân dân nơi đây vững tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.
Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhấn mạnh việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, đặc biệt là tại Trường Sa, luôn là ưu tiên hàng đầu của Thủ đô. Kế hoạch huy động nguồn lực năm 2026 nhằm tiếp tục xây dựng các công trình thiết thực, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, vừa ghi dấu ấn văn hóa của Hà Nội tại những vùng biên cương trên biển. Với thông điệp “Trường Sa luôn ở trong trái tim của Nhân dân Thủ đô”, lễ phát động một lần nữa khẳng định sức mạnh của “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: “Bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có Trường Sa, luôn là điều mà chúng ta đau đáu. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch để huy động nguồn lực, để chúng ta tiếp tục đóng góp, ủng hộ, xây dựng các công trình thiết thực ở trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, để vừa phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ, nhưng đồng thời cũng là những công trình văn hóa ghi dấu ấn của Thủ đô thân yêu ở một miền đất thiêng liêng của Tổ quốc”.
Theo kế hoạch, đợt vận động năm 2026 sẽ được triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn thành phố và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thời gian tiếp nhận ủng hộ sẽ kéo dài đến hết ngày 31/5/2026.
Ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 – 2030
Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 – 2030 diễn ra hôm 10/4, tại Thành phố Cần Thơ.
Tại Hội nghị, Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết với Thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 – 2030. Chương trình tập trung vào tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết: “Để Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” phát huy được hiệu quả cao hơn nữa, tốt hơn nữa, sau Hội nghị này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sẽ tích cực, chủ động trong phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Tỉnh ủy trên địa bàn và các cơ quan chức năng của các địa phương cụ thể hóa các nội dung của Chương trình, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực các nội dung đã được ký kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ 3 tỉnh, thành trên địa bàn”.
Đặc công Hải quân – Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ trên chiến trường sông, biển
Ngày 13/4, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (13/4/1966 - 13/4/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Từ những trận đánh “luồn sâu, đánh hiểm” trong kháng chiến chống Mỹ đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn tôi luyện ý chí, nâng cao nghệ thuật tác chiến, xứng đáng là lực lượng mũi nhọn của Quân chủng Hải quân. Trong kháng chiến chống Mỹ, Lữ đoàn đã huấn luyện hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cho các chiến trường trọng điểm; tham gia hơn 300 trận chiến đấu, đánh chìm, đánh hỏng 372 tàu thuyền địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, trực tiếp tham gia giải phóng Quần đảo Trường Sa, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị tiếp tục tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và kiên cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư Lệnh Hải quân, nhấn mạnh: “Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 126 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, 03 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bằng sự nỗ lực phấn đấu liên tục, bền bỉ cùng với những thành tích tiêu biểu xuất sắc, Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ 2 và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Thư khen. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và đóng góp to lớn của Lữ đoàn 126 trong sự nghiệp xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.
