Trồng 240 nghìn cây rừng tại Cần Thơ để phục hồi hệ sinh thái ven biển
Ngày 2/4, tại xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ diễn ra lễ phát động trồng 240 nghìn cây rừng, nhằm góp phần giảm bớt những tác đông xấu của việc suy giảm hệ thống rừng phòng hộ, nước biển xâm thực, hạn hán và bão lũ. Lễ phát động trong khuôn khổ chương trình trồng 1 triệu cây xanh tại Cần Thơ, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại Việt Nam. Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ phối hợp với Quỹ Cộng đồng Phòng chống thiên tai và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Chí Hùng, nhấn mạnh hệ sinh thái rừng ngập mặn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn sóng, chống xói lở bờ biển, bảo vệ đê biển, đê sông; đồng thời là “lá phổi xanh”, góp phần điều hòa khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học: "Đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tập trung triển khai trồng rừng đúng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng cây giống. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ để diện tích rừng trồng phát triển tốt, phát huy hiệu quả lâu dài. Bên cạnh đó, bà con nhân dân địa phương phải tích cực tham gia, chung tay bảo vệ rừng, xem rừng là tài sản quý giá, là “lá chắn” bảo vệ cuộc sống của chính mình".
Dự kiến, tại các địa phương vùng ven biển của thành phố Cần Thơ sẽ triển khai trồng rừng trên diện tích ít nhất 50 ha. Trước đó, tại khu vực này, các đơn vị liên quan đã phối hợp triển khai trồng thử nghiệm vài ha và cho thấy kết quả khả quan.
Phát triển cụm đảo Hòn Khoai vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng
Ngày 1/4, Đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm tại đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã trực tiếp khảo sát hệ thống hạ tầng, đường giao thông và tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên đảo, như: Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, dự án cầu vượt biển nối đất liền với đảo.
Các công trình, dự án tại cụm đảo Hòn Khoai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế biển, mà còn góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của địa phương và khu vực. Hiện, tỉnh Cà Mau đang xây dựng đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm phát triển Cảng Hòn Khoai theo hướng vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc.
Chính thức mở tuyến du lịch biển xuyên vùng di sản giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ
Từ ngày 1/4, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng chính thức triển khai phương án vận tải hành khách xuyên vùng di sản, khai thông tuyến du lịch biển giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ. Đây là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa cam kết giữa hai địa phương nhằm phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận. Việc "khai thông" tuyến du lịch này không chỉ mở ra tiềm năng phát triển lớn cho hai địa phương mà còn góp phần nâng cao giá trị khai thác di sản.
Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, sau khi tuyến vận tải kết nối này triển khai, mỗi ngày vịnh Hạ Long dự kiến đón thêm từ 5.000 đến 6.000 lượt khách và trên 50 tàu nghỉ đêm từ phía vịnh Lan Hạ sang. Để đảm bảo vận hành hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thống nhất tiêu chuẩn phương tiện. Đặc biệt, các tàu du lịch phải đáp ứng nghiêm ngặt các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dành cho tàu lưu trú, nhà hàng nổi. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa về thủ tục cấp phép và liên thông giữa hai vịnh, các lực lượng chức năng như Biên phòng, Cảnh sát đường thủy và Cảng vụ sẽ tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh. Việc thực hiện quy chế phối hợp đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xóa bỏ rào cản địa giới hành chính trong phát triển du lịch, tạo ra sản phẩm liên vùng hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ
