Chào quý vị, chào các bạn,
Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục này là PTV Thành Tuấn
Vâng, lại một tuần trôi qua và lần này, chúng tôi sẽ lại giới thiệu tới quý vị những lá thư của thính giả ở khắp nơi, để xem họ mong muốn và chia sẻ điều gì?
Nghe âm thanh tại đây:
Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, ở Pakistan, chia sẻ: “Tôi rất quan tâm đến tin tức về cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam và Thái Lan trong chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi rất vui khi biết rằng Việt Nam và Thái Lan đã ký kết nhiều bản ghi nhớ và văn kiện hợp tác trên lĩnh vực khoa học, giáo dục, thương mại và hàng không. Thư của thính giả Didarul Iqbal, từ Bangladesh cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam giữ vai trò là nhịp cầu hữu nghị đưa Việt Nam đến gần hơn với thính giả Bangladesh, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước”.
Thính giả người Tây Ban Nha José Ignacio Cos Lezama viết: “Tôi đã theo dõi các bài viết và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người. Đây là dịp để cùng nhìn lại những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên con đường phát triển vì hạnh phúc và cuộc sống của nhân dân”.
Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Diez cho rằng:“Việt Nam vinh dự nằm trong số những điểm đến được du khách yêu thích nhất với những hành trình thú vị, chi phí hợp lý và vô vàn cảnh đẹp đáng nhớ”. Từ Gifu, Nhật Bả, thính giả Seiji Hattori bày tỏ ấn tượng khi nghe chương trình có một người dẫn xuyên suốt và các phát thanh viên thay nhau đọc tin bài. Trang web được thiết kế lại thân thiện hơn với người dùng. Tôi rất mong chương trình có thể phát thêm một bài hát sau phần tin tức, thay vì chỉ một bài hát ở cuối chương trình".
Từ Pakistan, thính giả Muhammad Aqeel Bashir ở Jhang, hỏi:“Việc hợp tác trong lĩnh vực đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc tạo điều kiện như thế nào”?
Đường sắt xuyên biên giới được xem là hướng hợp tác giàu tiềm năng giữa hai quốc gia láng giềng. Những tuyến kết nối xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh cho chuỗi cung ứng khu vực và mở rộng giao thương song phương. Năm ngoái, Quốc hội Việt Nam thông qua chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng với chiều dài khoảng 391 km tuyến chính và 28 km tuyến nhánh, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Tuyến này có ý nghĩa đặc biệt khi nối cửa khẩu biên giới phía Bắc với Hà Nội và cảng biển lớn nhất miền Bắc. Song song đó, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí nghiên cứu khả thi thêm các tuyến kết nối mới, gồm các hướng liên vận từ khu vực Quảng Tây, Vân Nam tới miền Bắc Việt Nam.
Từ tỉnh Gifu, Nhật Bản, thính giả Hirano Seichi hỏi: Ở Việt Nam đã bao giờ xảy ra động đất chưa? Với câu hỏi này, anh Thành Tuấn có thể cung cấp thông tin gì?
Mấy năm gần đây, động đất diễn ra khá liên tục ở Việt Nam và có chiều hướng tăng dần vể tần suất. Ở Kon Tum, có thời điểm, hầu như hôm nào cũng xuất hiện động đất, có thời điểm xảy ra liên tiếp 4 trận chỉ trong 1 ngày. Có thời điểm, trong vòng vài tháng, Việt Nam xảy ra gần 60 trận động đất, hầu hết là nhỏ. Đặc biệt, có những trận độ rung lắc từ 3.5 - 3.9. Theo chuyên gia, phần lớn các trận động đất có cấp độ rủi ro thấp sẽ ít gây thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo để Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm nhằm chủ động ứng phó với các hiện tượng thiên tai bất thường. Việt Nam cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động trước nguy cơ động đất và sóng thần. Trong đó có việc nghiên cứu tư liệu lịch sử về thiên tai, xác định các khu vực có khả năng phát sinh động đất nguy hiểm trên Biển Đông và xây dựng các mô hình lan truyền sóng với độ chi tiết cao hơn.
Với câu hỏi của thính giả Frank Bresonik, ở Gladbeck, Đức về trại hè cho thiếu nhi ở Việt Nam, anh Thành Tuấn có thể giúp tôi thông tin tới thính giả?
Ở Việt Nam hiện nay, có rất nhiều chương trình trại hè cho thiếu nhi với đa dạng mô hình, thời lượng (từ bán trú đến nội trú với thời gian từ 5 đến 7 ngày). Các trại hè này thường được tổ chức tại các thành phố lớn và các tỉnh thành để giúp trẻ rèn luyện kỹ năng mềm, phát triển thể chất và tự lập. Có thể kể đến là các mô hình như: trại hè tiếng Anh, trại hè quân đội, trại hè công nghệ, trại hè thể thao,trại hè nghệ thuật và trại hè quốc tế.
Trong thư gửi tới chương trình, thính giả Juan Carlos Perez Montero muốn được nghe giới thiệu về những vùng nuôi yến nổi tiếng tại Việt Nam.
Việt Nam có nhiều vùng nuôi yến nổi tiếng, tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Những khu vực này sở hữu khí hậu nhiệt đới gió mùa và nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, tạo ra các sản phẩm tổ yến có chất lượng và giá trị dinh dưỡng hàng đầu. Đó là Khánh Hòa (thủ phủ yến sào đảo tự nhiên); Kiên Giang, nay là An Giang là vùng có sản lượng nuôi yến lớn nhất. Bình Định nay là Gia Lai là một trong những “thủ phủ” nuôi yến lớn nhất tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Một số khu vực khác là Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) và Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng là một trong những điểm nuôi và khai thác yến nhà uy tín tại Việt Nam.
