Chào quý vị, chào các bạn,
Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục này là PTV Thành Tuấn
Nghe âm thanh tại đây:
Tuần qua, chúng tôi nhận được nhiều thư của thính giả gửi về với những nội dung đa dạng. Đặc biệt, có rất nhiều lá thư bày tỏ tình cảm, lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.
Thính giả Trương Hàn Văn, người Trung Quốc, gửi thư có đoạn:“Mỗi khi nghe những câu chuyện, bài thơ và suy nghĩ về Người, tôi lại càng ngưỡng mộ”
Thính giả Amor Harbit Ouni, ở Đức, viết: “Mong rằng những tư tưởng và ánh sáng từ cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục soi sáng các thế hệ hôm nay và mai sau”. Thính giả Armando Francisco Higuera del Reyo, ở Mexico, viết: “Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là những bài học vô giá đối với Việt Nam và nhân loại”. Từ Canada, thính giả Chris Malboeuf viết: “Tôi vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho nhân dân Việt Nam”.
Còn rất nhiều những nội dung khác mà thính giả quan tâm và chia sẻ. Anh Thành Tuấn có thể giúp tôi điểm những lá thư này:
Trong thư gửi về, thính giả José Ignacio Coz Lezama, từ Tây Ban Nha chúc mừng Việt Nam, Chính phủ và lực lượng vũ trang đã tham gia vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm giúp giải quyết hậu quả của bão và lũ lụt trên toàn thế giới. Nhiều thính giả Thái Lan bày tỏ quan tâm các tin, bài viết về chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thính giả Kasem Thangthong, viết: “Xin nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm Thái Lan”.
Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, từ Ấn Độ viết: “Các thông tin cập nhật của các bạn vô cùng bổ ích, chất lượng và có giá trị và hy vọng các bạn tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được”. Thính giả Juan Diez, ở Tây Ban Nha nhận xét: “Những thành tựu của Việt Nam hôm nay, khi cùng với Nga và nhiều quốc gia châu Á khác vẫn duy trì đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ giữa bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng càng làm nổi bật vị thế và sức hấp dẫn đặc biệt của đất nước này trong mắt bạn bè quốc tế”. Thính giả Stefan Druschke, ở Kerpen, Đức, viết: “Chương trình hôm nay rất thú vị. Tôi đặc biệt thích bài viết chi tiết về sự phát triển kinh tế của Việt Nam”. Thính giả Lars Gellerman, ở Hamburg, Đức, viết: “Cảm ơn các bạn về những chương trình thú vị. Đáng chú ý là sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với tín ngưỡng của người dân tộc thiểu số”.
Thính giả Pháp Phillippe Marsan chia sẻ, ngày 23/05 vừa qua, ông có tham dự một buổi họp mặt về radio do hội những người yêu thích radio QSO vùng Gascon tổ chức. Tại đây, mọi người cũng đã trò chuyện về phát thanh quốc tế và về Đài Tiếng nói Việt Nam”.
Thính giả David Iurescia, ở Argentina, muốn tìm hiểu về cảm nhận của người dân Việt Nam về World Cup sắp diễn ra. Anh Thành Tuấn có những thông tin gì có thể chia sẻ cho thính giả
Sự kiện này đang được người dân Việt Nam cũng như trên toàn thế giới chờ đợi. Vì tổ chức tại khu vực Bắc Mỹ (Mỹ, Canada và Mexico) nên nhiều trận cầu rơi vào khung giờ đêm và sáng theo giờ Việt Nam, vì thế, cũng như nhiều kỳ WC trước, cảm xúc và sự mong đợi của người dân vô cùng lớn. Các diễn đàn bóng đá, mạng xã hội và các hội nhóm người hâm mộ đều đang sôi nổi thảo luận về các đội tuyển, những ngôi sao mới và thể thức thi đấu mở rộng. Chắc chắn, tại khắp nơi trên đất nước Việt Nam, người dân sẽ có những ngày tháng dành trọn vẹn cho bóng đá. Các nhà hàng, quán cà phê chuẩn bị lên kế hoạch lắp đặt màn hình chiếu lớn và trang trí băng rôn để phục vụ thực khách xuyên đêm. Văn hóa xem bóng đá nhóm cùng bạn bè kết hợp ăn uống sẽ lại khuấy động không khí mùa hè, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người Việt Nam.
Thính giả Suzuki Tadashi, ở tỉnh Saitama, Nhật Bản, muốn được nghe giới thiệu về Huế. Anh Thành Tuấn chắc hẳn đã từng đến Huế và anh sẽ giới thiệu gì về vùng đất này:
Nằm yên bình bên dải đất miền Trung, với tư cách là di sản văn hóa thế giới, Cố đô Huế đang là điểm đến du lịch được nhiều du khách lựa chọn khi đến Việt Nam. Nhắc đến Huế, người ta thường nhớ ngay đến những cung điện vàng son, những lăng tẩm uy nghiêm hay những danh lam thắng cảnh nhuốm màu thời gian. Nét đẹp mộng mơ, êm đềm mà dịu dàng trong từng cảnh vật ấy khiến bất cứ ai cũng muốn du lịch Huế một lần trong đời. Nền văn hóa Cố đô lâu đời, giàu giá trị lịch sử còn thể hiện ở những nét đẹp về văn hóa nghệ thuật như nhã nhạc cung đình Huế, nhiều công trình kiến trúc độc đáo cùng ẩm thực phong phú, đặc sắc. Các món ăn dân gian vẫn được người Huế lưu giữ hơn 1.000 món ăn khác nhau. Từ bún bò, cơm hến, bún hến đến các loại bánh đặc sản, chè Huế đều được chú trọng vào chất hơn lượng, chế biến công phu và trình bày đẹp mắt. Theo kinh nghiệm của tôi, du khách có thể du lịch Huế vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
Từ tỉnh Hyougo, Nhật Bản, thính giả Yagura Tetsuya muốn tìm hiểu về các vùng trà của Việt Nam và những nét đặc trưng trong văn hóa trà?
Vùng núi cao phía Bắc (Bao gồm Đông Bắc và Tây Bắc): Là nơi tập trung các giống trà cổ thụ mọc hoang dã ở độ cao từ 1000 mét đến hơn 2000 mét so với mực nước biển. Điển hình là Hà Giang trước kia và nay thuộc Tuyên Quang (thuộc Đông Bắc) và Sơn La, Điện Biên, Lai Châu (thuộc Tây Bắc).
Vùng trung du phía Bắc: Đây là khu vực có diện tích canh tác trà công nghiệp lớn nhất cả nước, địa hình đồi thấp thoai thoải, tập trung tại Thái Nguyên, Phú Thọ.
Còn lại phía nam tập trung tại Lâm Đồng: Khu vực canh tác hiện đại, nằm trên các cao nguyên có độ cao từ 800 mét đến 1500 mét, chuyên biệt hóa cho các giống trà ngoại nhập. Ngoài ba vùng trọng điểm này, cây trà còn xuất hiện rải rác ở một số tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, nhưng diện tích và sản lượng không đáng kể, chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội bộ tại địa phương. Trà không chỉ là một thức uống mà đã trở thành một nét văn hóa xưa và nay. Cách thưởng thức trà của người Việt ở ba miền cũng từ đó mang nhiều nét độc đáo, rất đa dạng, thể hiện phong thái, lối sống của vùng miền đó. Người miền Bắc thích uống trà mạn (loại trà đã được sao tẩm) và uống nóng, người miền Trung thường hay dùng lá chè tươi dân dã, người miền Nam thường dùng trà đá, trà ướp hương nhẹ nhàng.
Thính giả Bunluong, tỉnh Huaphan, Lào, muốn biết tuyến đường Cao tốc Vinh - Thanh Thủy khi nào khởi công, dự kiến hoàn thành khi nào?
Tuyến đường bộ cao tốc Vinh_Thanh Thủy (kết nối đến cửa khẩu Thanh Thủy, hướng sang Lào) đã chính thức khởi công vào ngày 18/05/2026. Dự án có chiều dài khoảng 60 - 65 km, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.
