Tại buổi làm việc diễn ra ở Hà Nội mới đây, hai bên đã rà soát tiến độ triển khai, hoàn tất các thủ tục cần thiết, phấn đấu ký kết thỏa thuận tài trợ vào cuối năm nay, tạo tiền đề đưa dự án sớm đi vào triển khai và đóng góp vào mục tiêu phát triển hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực công nghệ chiến lược. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng và xây dựng chương trình đào tạo, dự án hướng tới kết nối nguồn nhân lực Việt Nam với chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của thế giới như ASML, Coherent và KLA.
Dự án nằm trong khuôn khổ tổng thể quan hệ hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU). Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Julien Guerrier, cho biết EU mong muốn hỗ trợ Việt Nam trở thành “quốc gia liên kết” trong Chương trình Horizon Europe, chương trình khung về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của EU giai đoạn 2021 – 2027, với ngân sách khoảng 93,5 tỷ euro: "Việc Việt Nam coi trọng đầu tư vào nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở mức độ phát triển hiện tại là điều rất đáng ghi nhận. Gần đây, Việt Nam đã ban hành nghị quyết đầu tư 3% GDP vào nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này và tối đa hóa tiềm năng tham gia của Việt Nam vào các chương trình nghiên cứu của chúng tôi".
Theo quy định của Horizon Europe, nếu trở thành quốc gia liên kết, các tổ chức nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam sẽ có vị thế tương đương các quốc gia thành viên EU trong việc tiếp cận nguồn vốn nghiên cứu, đồng thời có thể trực tiếp tham gia hoặc dẫn dắt các dự án thuộc chương trình này. Hiện, đã có 23 quốc gia ký thỏa thuận liên kết với Horizon Europe.
