Sáng nay (25/6), tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng các đối tác tổ chức Hội thảo khoa học có chủ đề: "Nâng cao năng lực cạnh tranh và thương mại hóa công nghệ trong kỷ nguyên số".

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp khoa học công nghệ và đặc biệt là đoàn đại biểu từ tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các "bài toán" thực tế từ thị trường: "Các dự án công nghệ phải kết hợp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để giải quyết một bài toán cụ thể của địa phương, từ y tế, giao thông đến môi trường. Khi giải quyết được bài toán thực tế, sản phẩm sẽ có sẵn đầu ra và nhà đầu tư mới tự tin để tiếp tục đồng hành".

Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia NSSC, khẳng định Việt Nam đã lọt vào top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu và vươn lên vị trí thứ 3 Đông Nam Á, mở ra "thời điểm vàng" để doanh nghiệp nội địa chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm đến giải pháp công nghệ điện hóa trong lĩnh vực y tế. Ông Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về việc ứng dụng công nghệ này vào chăm sóc sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh vai trò đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học và chuyên gia trong phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Thông qua hội thảo, các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư có cơ hội trao đổi, tháo gỡ những nút thắt trong quá trình nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Nhân dịp này, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa một số đơn vị đã diễn ra trong khuôn khổ hội thảo, mở ra kỳ vọng về những liên kết đầu tư thực chất hơn trong thời gian tới.