Không chỉ là dịp tôn vinh một loại trái cây đặc sản, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đang được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và thị trường; từng bước hình thành hệ sinh thái ngành hàng bền vững bằng chất lượng, thương hiệu và những giá trị mới gắn với du lịch, văn hóa địa phương.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và một số vùng trồng sầu riêng lớn. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, với 17 hoạt động, từ Diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, xúc tiến thương mại, trưng bày sản phẩm đến các tour trải nghiệm vùng trồng và lễ hội ẩm thực với hơn 100 món ăn chế biến từ sầu riêng.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Sở cũng đã có những định hướng cụ thể để tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp toàn diện của các ngành trong quản lý ngân hàng sầu riêng. Chúng tôi đang tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó có chiến dịch 30 ngày đêm. Thứ hai là thực thi cơ chế hậu kiểm, hiện nay thì đối với công tác cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói thì chúng tôi cũng đẩy mạnh, làm sao mà tránh gian lận trong mã số vùng trồng”.

Lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk mà còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái ngành hàng, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics và phát triển du lịch nông nghiệp. Đắk Lắk đang từng bước đưa Lễ hội Sầu riêng trở thành sự kiện cấp quốc gia, tiến tới quốc tế.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: “Những tour này không chỉ là phục vụ trong lễ hội và sau này sẽ được nghiên cứu, đánh giá lại thành những tour du lịch thường xuyên hàng năm. Có thể là có những năm không tổ chức lễ hội, nhưng mà để mọi người đến với Đắk Lắk có thể được trải nghiệm đến với những vụ trồng, được thưởng thức, xem phương pháp canh tác, chế biến, thu hoạch, đóng gói. Sau lễ hội chúng tôi mong muốn là mỗi mùa sầu riêng là mọi người sẽ nhớ đến và sẽ đi du lịch Đắk Lắk”.

Từ một mùa thu hoạch, Đắk Lắk đang hướng tới xây dựng một “mùa du lịch sầu riêng”; từ một sản phẩm nông nghiệp, hướng tới hình thành một thương hiệu gắn với vùng đất và con người. Khi người trồng được hưởng lợi nhiều hơn từ chuỗi giá trị, doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối thị trường và du khách có thêm lý do để tìm đến Đắk Lắk, lễ hội mới thực sự tạo ra giá trị bền vững. Đó cũng là nền tảng để Sầu riêng Đắk Lắk từng bước vươn xa, không chỉ bằng sản lượng xuất khẩu, mà bằng giá trị của một thương hiệu nông sản đặc trưng của Việt Nam.