Những tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông sản duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Đến nay, nông sản xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần chủ động thích ứng của nông dân trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.
Trong xuất khẩu nông lâm, thủy sản qua hơn 4 tháng đầu năm, ngành rau quả tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 2 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ameii Việt Nam, cho rằng để mở rộng thị trường xuất khẩu, nông sản Việt Nam cần nâng cao chất lượng, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và minh bạch hóa truy xuất nguồn gốc: “Nông sản Việt đang có nhiều cơ hội và tiềm năng.
Đối với mỗi thị trường có những yêu cầu khác nhau, như: tiêu chuẩn chung đều yêu cầu phải có vùng trồng mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các chứng chỉ chứng nhận kiểm soát lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra có những thị trường yêu cầu cao hơn phải có chứng chỉ Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (Global Gap)”.
