Hôm nay (1/11), tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (CIEM, MPI), phối hợp tổ chức Diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam với chủ đề “Định hướng tương lai: Điều chỉnh chiến lược và chính sách phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới”.
Diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam (VEP) với chủ đề “Định hướng tương lai: Điều chỉnh chiến lược và chính sách phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới” - Ảnh: VGP/HT |
Theo Viện Quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kinh tế Việt Nam năm 2024 đã lấy được đà tăng trưởng như trước giai đoạn Covid-19 với mức tăng trưởng đồng đều trên cả 3 lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Mức tăng trưởng này là mức cao nhất trong các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng: "Trong năm 2024, Việt Nam cơ bản vượt qua các thách thức. Thời gian tới, để đạt được những mục tiêu về kinh tế như Quốc hội đề ra trong năm 2024, Việt Nam cần có quyết tâm hơn nữa liên quan đến việc cải cách thể chế, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp để họ phục hồi sản xuất cũng như có bước tiến trong xuất khẩu, gia tăng sản xuất nội địa. Đặc biệt, trong quá trình chuyển đổi xanh, cần hỗ trợ doanh nghiệp tối đa để họ có điều kiện tốt nhất khi hướng tới quy trình sản xuất bền vững".

