Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 8 tháng, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 8 tỷ USD, tăng gần 12%.
Động lực tăng trưởng của ngành thủy sản có sự dịch chuyển mạnh giữa các thị trường, theo đó, Hong Kong (Trung Quốc) và khu vực ASEAN tiếp tục tăng tốc, bù đắp một phần sự suy yếu tại thị trường Mỹ và Liên minh Châu Âu và một số thị trường truyền thống.
Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, tôm tiếp tục là ngành hàng chủ lực với kim ngạch 3,29 tỷ USD, tăng 12,3% và chiếm khoảng 41% tổng kim ngạch thủy sản. Đối với cá tra xuất khẩu cũng thể hiện sự phân hóa mạnh, lũy kế 8 tháng đạt 1,5 tỷ USD, tăng 9%... Hong Kong (Trung Quốc) là thị trường có mức tăng trưởng nhiều nhất với lũy kế 8 tháng đạt 2,03 tỷ USD, tăng 33,4%, chiếm 25,35% tổng kim ngạch toàn ngành.
Dự báo, từ nay đến cuối năm, nhu cầu phục vụ mùa lễ hội và chu kỳ bổ sung tồn kho có thể tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng thủy sản sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến chính sách thương mại và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mới từ các thị trường xuất khẩu.
