Trong bối cảnh thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng mạnh, thị trường gần 1,5 tỷ dân này là một trong những điểm đến giàu tiềm năng của nông, lâm, thủy sản Việt Nam. Nhiều mặt hàng, như: cà-phê, quế, hoa hồi, cao su…ghi nhận tăng trưởng bứt phá cả về sản lượng và giá trị.

Ông Lê Việt Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, cho biết năm 2026, Ấn Độ tiếp tục là thị trường xuất khẩu gia vị trọng điểm của Việt Nam. Tính đến hết tháng 4, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 4.330 tấn, kim ngạch 17,1 triệu USD; riêng thị trường Ấn Độ đạt 2.785 tấn, chiếm tới 64,3% tổng lượng xuất khẩu.

Đối với quế, trong 4 tháng, Việt Nam xuất khẩu 34.745 tấn, kim ngạch đạt 89,1 triệu USD. Ấn Độ tiếp tục là thị trường lớn nhất với 11.507 tấn, chiếm 33,1% tổng lượng xuất khẩu.

Bên cạnh gia vị, quý I/2026, lượng cao su của Việt Nam xuất khẩu vào Ấn Độ cũng tăng mạnh, đạt 16.274 tấn, trị giá 32,65 triệu USD, tăng 21,1% về lượng và tăng 15,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.