Liên hoan Ban nhạc toàn quốc năm 2024 diễn ra từ ngày 31/10 đến 2/11/2024, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm Ngày giải phóng Sơn Tây và 555 năm danh xưng Sơn Tây.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu khai mạc Liên hoan.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã nhận định: “Liên hoan Ban nhạc toàn quốc trở lại là hoạt động mang tính chuyên môn sâu và đặc biệt cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ được thể hiện tính sáng tạo, hòa nhập quốc tế, cập nhật cộng đồng. Đây là một hoạt động vừa quần chúng vừa chuyên môn. Có lẽ, Sơn Tây sẽ là một thời điểm mở đầu khai trương cho các kỳ thi tiếp theo và chúng tôi rất mong muốn được lấy mảnh đất Sơn Tây là nơi để cất cánh cho các ban nhạc toàn quốc của những năm tiếp theo. Lần này là ý tưởng sáng tạo của lãnh đạo thị xã Sơn Tây và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội, đã tạo được sân chơi cho các ban nhạc. Hy vọng sẽ gặp hái được nhiều thành công và lần tiếp theo sẽ có thêm nhiều ban nhạc tham dự hơn nữa”.

Liên hoan lần này với sự góp mặt các Ban nhạc: Ban nhạc Phương Đông; Ban nhạc Lính Trẻ; Ban nhạc Golden Hour; Ban nhạc Âu Cơ; Ban nhạc Nắng mới; Ban nhạc Makesense; Ban nhạc Trưng Vương; Ban nhạc Sand Box; Ban nhạc Viu Band.

Mỗi ban nhạc đã trình diễn 04 tiết mục, trong đó có 2 tiết mục hòa tấu (được sử dụng 1 tác phẩm nước ngoài) và 2 ca khúc (trong đó phải có 01 ca khúc về Hà Nội). 09 Ban nhạc đã trình diễn trực tiếp 36 tiết mục trong 03 chương trình dự thi, với các phong cách trình diễn Pop, Rock, Jazz và kết hợp khai thác hiệu ứng công nghệ.

Ban chỉ đạo Liên hoan tặng hoa cho Hội đồng Giám khảo.

Hội đồng Giám khảo gồm 05 thành viên:

1. Nhạc sĩ Tào Tuấn Phương - Nguyên Phó Ban Văn nghệ Đài truyền Hình Việt Nam - Chủ tịch hội đồng.

2. Nhạc sĩ Tạ Giáng Son - Phó Giám đốc Trung tâm Âm nhạc Trẻ - Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Thành viên.

3. Nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu - Phó Chủ nhiệm khoa Quản lý Văn hoá - Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - Thành viên.

4. Thạc sĩ, ca sĩ Đinh Lan Hương - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Thành viên.

5. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn – Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Thành viên.

Nhạc sĩ Lê Đại Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây.

Nhạc sĩ Lê Đại Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây, phát biểu tổng kết Liên hoan: “Qua 3 ngày, Liên hoan của chúng ta đã thành công, cho thấy được tài năng của các nghệ sĩ, những nghệ sĩ chuyên nghiệp và những nghệ sĩ không chuyên đều mang đến cho chúng ta những tiết mục biểu diễn rất phong phú. Các Ban nhạc hãy tiếp tục cháy hết mình trong những âm thanh, những làn điệu mà các thành viên và ban nhạc đã cố gắng tập luyện và cống hiến. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố chương trình và dự kiến năm 2025 sẽ tiếp tục triển khai chương trình kế hoạch và tổ chức Liên hoan Ban nhạc toàn quốc năm 2025”.

Nhạc sĩ Tào Tuấn Phương - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, đánh giá các tiết mục tham gia Liên hoan: “Một Liên hoan Nghệ thuật của Hà Nội với những gương mặt nghệ sĩ hàng đầu của đất nước và các Ban nhạc: Âu Cơ (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam”; Ban nhạc của Nhà hát Trưng Vương mang theo cái nắng, cái gió của thành phố biển miền Trung, thành phố Đà Nẵng; các ban nhạc thuộc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội – những người lính trên mặt trận văn hóa; sự trẻ trung nhiệt huyết của các ban nhạc học sinh và sinh viên… tất cả đã góp phần thắp lên ngọn lửa khát vọng và làm lên bầu không khí sôi nổi nhiệt tình trong những ngày thu trên mảnh đất Sơn Tây, nơi Xứ Đoài địa linh nhân kiệt.

Liên hoan gồm 9 ban nhạc với 2 bảng chuyên nghiệp và không chuyên trên tinh thần gặp gỡ giao lưu. Đó thực sự là một bữa tiệc âm nhạc với bao sắc màu được thể hiện qua các chương trình biểu diễn, ở đó ta thấy rõ sức trẻ đầy sáng tạo, sự giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với hội nhập quốc tế. Bên cạnh những ngón đàn điêu luyện của các nghệ sĩ biểu diễn là những sáng tác độc đáo, những tiết mục được dàn dựng công phu, đó là điều đáng khích lệ và động viên với các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ.

Do điều kiện khách quan, các ban nhạc ở vùng miền khác nhau, điều kiện tập luyện khác nhauh, công việc khác nhau và cũng là lần đầu tiên một hoạt động nghệ thuật lớn được tổ chức tại địa phương nên số lượng tham gia của các ban nhạc chưa được rộng khắp.

Hy vọng Liên hoan Ban nhạc toàn quốc năm 2024 sẽ là hoạt động thường niên của UBND Thị xã Sơn Tây với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Hà Nội và Sơn Tây sẽ là nơi quy tụ các ban nhạc trên toàn quốc, nơi các tài năng âm nhạc được chắp cánh bay xa…”.

Một số hình ảnh nổi bật ở Liên hoan:
Dàn nhạcÂu ” với “Sóng đàn Hà Nội” , sáng tác :An Thuyên. Biểu diễn: Ngọc v à Hoàtấu “Carme nMedley”, sáng tác: Georges Bizet.
Ban nhạc “Lính trẻ” với hoà tấu “Miền nhớ”. Sáng tác: Ngô Thái Dương
Ban nhạcVIU Band” với ca khúc “Lên đường”, sángtác:VIU Band. Biểu diễn:Quang Anh và ca khúc “Trà đá vỉa ”. Sáng tác: Đinh Mạnh Ninh, biểu din Dàn nhạc
Ban nhạc “Nắng mới” với Mashup “Này chân đất ơi - Niềm vui của em”, sáng tác: Lưu Hà An – Nguyễn Huy Hùng, biểu diễn: Thảo Đan – Trung Minh và Dàn nhạc.
Các nghệ sĩ trẻ tuổi nhất tham gia Liên hoan.
Ban nhạc SANDBOX - ban nhạc trẻ tuổi nhất tham gia liên hoan và được giải Khuyến khích.

Kết quả, Hội đồng Giám khảo đã chọn được 20 tiết mục xuất sắc để trao giải thưởng:

* 02 Giải A:

1. Ban nhạc Âu cơ - Nhà hát Ca Múa nhạc Việt Nam.

2. Ban nhạc Trưng Vương - Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng.

* 5 Giải B:

- Bảng A:

1. Ban nhạc Phương Đông - Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.

2. Ban nhạc Lính Trẻ - Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

3. Ban nhạc Golden Hour – Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

- Bảng B:

1. Band nhạc Makesense.

2. Ban nhạc Viu Band.

* 01 Giải Đặc biệt: Ban nhạc Nắng Mới

* 01 Giải Khuyến khích: Ban nhạc trẻ tuổi nhất - Ban nhạc Sandbox

* 11 giải thưởng cá nhân:

1. Nghệ sĩ biểu diễn Trống xuất sắc: Minh Dương (Ban nhạc Golden Hour).

2. Nghệ sĩ biểu diễn Kèn Saxophone xuất sắc: Bảo Anh (Ban nhạc Phương Đông).

3. Nghệ sĩ biểu diễn Guitar xuất sắc: Lữ Du Hùng (Ban nhạc Trưng Vương).

4. Nghệ sĩ biểu diễn Guitar Bass xuất sắc: Cao Minh Triết (Ban nhạc Trưng Vương).

5. Nhạc sĩ sáng tác xuất sắc: Đào Hồng Quân (Ban nhạc Golden Hour).

6. Ca sĩ xuất sắc: Nguyễn Thị Ngọc Hà (Ban nhạc Âu Cơ).

7. Nghệ sĩ biểu diễn Trombone xuất sắc: Chúng Việt Đức (Ban nhạc Lính trẻ).

8. Nhạc sĩ phối khí xuất sắc: Ngô Thái Dương (Ban nhạc Lính trẻ).

9. Nghệ sĩ biểu diễn Trống xuất sắc: Lê Thanh Hà (Ban nhạc Makesense).

10. Nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ xuất sắc: Vũ Bá Nha (Ban nhạc Âu Cơ).

11. Nghệ sĩ biểu diễn sáo xuất sắc: Nguyễn Đức Thiện (Ban nhạc Nắng Mới).