Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng nay (4/4), tổng sản phẩm trong nước (GDP) Quý I/2026 tăng 7,83% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động.
Trong 3 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, lần lượt tăng 3,36%, 3,22% và 4,51% so với cùng kỳ năm ngoái, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và ổn định kinh tế vĩ mô. Sản xuất công nghiệp quý I/2026, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,73%, đóng góp 32,52%.
Trong khu vực dịch vụ, nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành thương mại và dịch vụ. Khách quốc tế đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của quý I các năm từ trước đến nay.
Một điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I là lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/3/2026 đạt 15,2 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng, xuất nhập khẩu đều có xu hướng tăng tích cực.
Chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Lê Duy Bình nêu một số giải pháp để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay: "Trước mắt, chúng ta cần tập trung các biện pháp để ổn định kinh tế vĩ mô. Hy vọng cuộc xung đột ở Trung Đông cũng sẽ giảm bớt và sự phục hồi của một số nền kinh tế lớn sẽ hỗ trợ cho việc xuất khẩu của Việt Nam. Hoạt động đầu tư công được đẩy mạnh, chúng ta kỳ vọng sẽ đưa nguồn vốn nhanh hơn và hiệu quả hơn vào nền kinh tế".
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ
