Ngôi biệt thự là Sở Vô tuyến điện của chính quyền thực dân Pháp, thực chất là trạm phát sóng vô tuyến điện được xây dựng vào tháng 10/1912.
Ngôi biệt thự mang dấu ấn lịch sử và kiến trúc Pháp.
Đặc biệt, đây cũng chính là trạm phát sóng phát đi bản Tuyên ngôn độc lập ra cả nước và thế giới vào trưa ngày 7/9/1945 (sau khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đúng 5 ngày).
Một góc ngoài hiên của căn biệt thự với vòm khung cửa đặc trưng của kiến trúc Pháp.
Căn biệt thự hơn 100 tuổi lưu giữ được nhiều nét đẹp của kiến trúc Pháp ở Việt Nam.
Ngôi biệt thự này có tường dày 40cm, nên rất mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
Ống khói cũ và hàng gạch màu trang trí vẫn nguyên vẹn cùng thời gian.
Ống thoát nước cũ vẫn được giữ nguyên theo kiến trúc của tòa nhà.
Bậc tam cấp, đá lát sàn và các cột trụ đều đã tồn tại cùng căn nhà qua thời gian và lịch sử.
Dấu vết của thời gian hằn in trên các bức tường.
Bên trong là Căn phòng vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhất - bà Dương Thị Ngân. Bà Ngân và ông Nhất là hai phát thanh viên đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sóng vô tuyến truyền ra cả nước và thế giới năm 1945.
Chấn song cửa vẫn còn nguyên vẹn.
Sân vườn phía mặt sau ngôi nhà có nhiều cây xanh và ánh sáng.

Biệt thự của trạm phát sóng Bạch Mai qua nét vẽ của kiến trúc sư Trần Thị Thanh Thủy - trưởng nhóm Ký họa đô thị Hà Nội./.