Theo dõi chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu các chức danh chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, …doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, người Việt ở Canada cho rằng đây là những ngày cực kỳ quan trọng đối với đất nước Việt Nam và bà con kiều bào ta ở nước ngoài: “Theo tôi, đây đều là những vị lãnh đạo có chiều dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau và thấu hiểu những gì nhân dân Việt Nam cùng đất nước cần. Tôi tin tưởng rằng với đội ngũ này, Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới và đạt được nhiều thành công”.
Là một kiều bào đã định cư tại Canada hơn 40 năm, nhưng đã trở về Việt Nam đầu tư trong suốt 25 năm qua. Với kinh nghiệm đi qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, ông Nguyễn Hoài Bắc chọn trở về quê hương để đầu tư và phát triển. Ông Nguyễn Hoài Bắc chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn đất nước đổi thay tích cực, với những nhà lãnh đạo là kỹ trị, có kinh nghiệm thực tiễn về an ninh, quốc phòng, kinh tế và xây dựng. Chúng tôi hy vọng lực lượng vũ trang sẽ ngày càng mạnh mẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền từ trong ra ngoài; kinh tế sẽ phát triển bền vững và ngày càng thịnh vượng.
Tôi chỉ mong rằng pháp luật Việt Nam ngày càng minh bạch hơn, quyền lợi của người dân được bảo vệ tốt hơn, và các nhà doanh nghiệp luôn làm tròn trách nhiệm của mình, góp phần tạo việc làm cho xã hội, nâng cao GDP, không chỉ vì lợi ích bản thân và gia đình mà còn vì sự phát triển chung của cộng đồng và đất nước”.
Còn tiến sĩ Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản cho rằng: “Việc Quốc hội bầu các vị lãnh đạo lần này không chỉ thể hiện sự ổn định của hệ thống chính trị mà còn mở ra kỳ vọng về một bộ máy đổi mới quyết liệt, hành động mạnh mẽ. Chúng tôi - những kiều bào - tin tưởng rằng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời quan tâm sâu sắc hơn nữa đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, để bà con luôn cảm nhận được sự gắn kết với Tổ quốc”.Theo tiến sĩ Nguyễn Duy Anh, kiều bào mong muốn một môi trường thể chế cởi mở, thuận lợi hơn để có thể đóng góp trí tuệ và nguồn lực cho đất nước một cách thực chất và lâu dài. Đặc biệt, cần có chính sách minh bạch, cơ chế thông thoáng cùng nền tảng kết nối hiệu quả. Vai trò dẫn dắt của các cơ quan trong nước là rất quan trọng để tạo niềm tin và sự gắn kết bền chặt.
Tiến sĩ Nguyễn Duy Anh tin rằng khi giữ gìn được tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, các thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra ở nước ngoài vẫn sẽ luôn hướng về cội nguồn và đóng góp một cách bền vững, đầy trách nhiệm cho Tổ quốc.
