(VOV5) - Đến với Lục Ngạn (Bắc Giang) những ngày này, thật dễ dàng bắt gặp những vườn cam vàng, cam đường canh trĩu quả.

Lục Ngạn là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, được thiên nhiên ưu đãi có khí hậu đặc trưng và đất đai phù hợp với nhiều loại cây ăn quả. Nhắc đến Lục Ngạn, người ta thường nhớ đến hình ảnh những đồi vải thiều đỏ rực. Nhưng ít ai biết rằng, Lục Ngạn hiện nay còn có những vườn cam, vườn bưởi. Vào những ngày đầu đông, đúng vụ thu hoạch cam, khắp các vườn đồi và trên các nẻo đường của Lục Ngạn tràn ngập sắc vàng của những trái cam chín mọng.



Lục Ngạn trồng chủ yếu là cam vàng (giống cam từ Vinh) và cam đường (cam Canh, Hà Nội). Cây cam ở Lục Ngạn có nguồn gốc từ nơi khác nhưng khi được trồng ở vùng đất này, nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi nên quả cam có hương thơm vị ngọt đậm đà...

Lục Ngạn hiện là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc. Toàn Huyện có trên 20.000 trái cây ăn quả các loại, trong đó, cây có múi 3.990 ha…Những năm gần đây, chính quyền và người dân ở một số xã đã tích cực chủ động mở rộng diện tích sản xuất cây ăn quả cho giá trị kinh tế như cam Đường Canh, cam Vinh, bưởi Diễn.

Cánh đồng cam ở thôn Trường Sinh, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn.


Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và PTNT Lục Ngạn, năm 2015, Lục Ngạn có 473 ha cam lòng vàng, cho sản sản lượng ước đạt 4.030 tấn, giá trị đạt trên 100 tỷ đồng. Đến năm 2016, diện tích cam lòng vàng đã tăng lên đạt 920 ha, ước sản lượng 6.350 tấn.




Chính quyền địa phương đang tập trung hướng dẫn người dân không phát triển diện tích cây ăn quả có múi theo phong trào, mà cần quan tâm đến chất lượng giống cây bảo đảm nguồn gốc; đồng thời tập trung nâng cao kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả theo quy trình VIETGAP, GLOBALGAP nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.


Cây cam mang lại hiệu quả giá trị kinh tế cao cho người dân Lục Ngạn. Nhiều hộ gia đình có mức thu trên dưới 1 tỷ đồng/1 vụ cam.

Ông Vũ Văm Cam ở thôn Trường Sinh đang giới thiệu về cây cam Canh trĩu quả chuẩn bị cho thu hoạch


Ông Trần Duy Hà cùng thôn trong vườn cam nhà mình.

Đời sống người dân được cải thiện nhờ trồng cam

Chất lượng quả cam của Lục Ngạn được tiểu thương đánh giá là ngon hơn nhiều nơi khác nên đến vụ thu hoạch, tiểu thương lại đánh ô tô đến tận vườn thu mua. Lục Ngạn ngày nay gây ấn tượng với khách tham quan bằng hình ảnh những ngôi nhà tầng khang trang trong những vườn cam bát ngát.

Cam được thu mua tại nhà dân


Nhằm quảng bá các loại trái cây chất lượng cao, và nông sản đặc trưng của địa phương, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức “Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ Nhất 2016”. Ngày hội diễn ra từ 25/11 đến 27/11/2016, với 60 gian hàng trưng bày, và nhiều hoạt động khác như Hội thảo, tham quan nhà vườn, tôn vinh nông dân tiêu biểu…


Bằng chất lượng sản phẩm, chính quyền và người dân Lục Ngạn đang từng bước vững chắc xây dựng thương hiệu cho cam Lục Ngạn trên thị trường.