Ngày 19/4, tại quận Ikuno, thành phố Osaka (Nhật Bản), Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra trong không khí sôi động, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam, người Nhật Bản và bạn bè quốc tế tham dự. Sự kiện do Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai tổ chức, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.
Văn hóa – nhịp cầu kết nối hai dân tộc
Lễ hội năm nay diễn ra đúng dịp Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời gắn với hoạt động tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương, qua đó tôn vinh bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em và lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng người Việt xa quê.
Trong bài phát biểu khai mạc Lễ hội, bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt Nam vùng Kansai, Trưởng Ban tổ chức, gửi lời chúc mừng tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vừa được tín nhiệm giao trọng trách trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bà bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh đây cũng là nền tảng quan trọng để cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có tại Nhật Bản, tiếp tục hướng về quê hương, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Chia sẻ tại lễ hội, bà Lê Thương, cho biết: “Văn hóa là cây cầu để hai dân tộc, hai quốc gia có thể hiểu nhau nhiều hơn. Là những người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, chúng tôi mong muốn quảng bá hình ảnh văn hóa của mình đến với người Nhật và bạn bè quốc tế. Có rất nhiều phương diện để ngoại giao, trong đó ngoại giao văn hóa giúp kết nối hai dân tộc xích lại gần nhau hơn.”
Đa dạng hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực
Lễ hội quy tụ nhiều gian hàng với các hoạt động phong phú như ẩm thực, thư pháp, giới thiệu văn hóa vùng miền.
Đại diện nhóm Wit Japan, chị Nguyễn Thị Nụ chia sẻ: “Em sinh sống tại Nhật đã 8 năm. Nhóm chúng em mang đến những nét chữ thư pháp Việt Nam, những nét chữ chân phương được thầy cô truyền dạy. Bọn em tin rằng người trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể cầm bút và viết nên những nét chữ của dân tộc mình. Tham gia lễ hội hôm nay, chúng em mong muốn quảng bá văn hóa thư pháp Việt Nam tại Nhật Bản.”
Mang tới Lễ hội một gian hàng đặc sản Phú Thọ, anh Ngô Lý Hùng, kiều bào tại Kobe (Hyogo), cho biết: “Em là người Phú Thọ, mong muốn mang bản sắc văn hóa, du lịch và ẩm thực Phú Thọ đến với cộng đồng người Việt và người Nhật, để mọi người biết đến quê hương đất Tổ Vua Hùng, nhớ về cội nguồn và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.”
Một số gian hàng tại Lễ hội:
Tái hiện Lễ giỗ Tổ Hùng Vương – gìn giữ cội nguồn nơi xa xứ
Một trong những điểm nhấn quan trọng và giàu ý nghĩa nhất của Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại Osaka là chương trình tái hiện Lễ giỗ Tổ Hùng Vương – nghi lễ thiêng liêng mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
Trong không gian trang trọng của lễ hội, cộng đồng người Việt tại vùng Kansai cùng đông đảo kiều bào và khách quốc tế đã thành kính thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng – những người có công dựng nước. Hoạt động được tổ chức trang nghiêm, tái hiện nhiều yếu tố truyền thống, qua đó mang đến không khí linh thiêng, gợi nhắc sâu sắc về cội nguồn dân tộc giữa lòng Nhật Bản.
Việc tái hiện Lễ giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là biểu tượng của tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện đạo lý truyền thống luôn được gìn giữ trong cộng đồng người Việt xa quê. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.
Đặc biệt, việc duy trì nghi lễ này liên tiếp trong suốt nhiều năm tại Osaka cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa Việt trong đời sống cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Không chỉ dừng lại ở một hoạt động văn hóa – tín ngưỡng, lễ giỗ Tổ còn trở thành điểm hội tụ tinh thần dân tộc, kết nối các thế hệ kiều bào và tạo nên sự gắn kết chặt chẽ trong cộng đồng.
Sự chung tay của cộng đồng và kiều bào quốc tế
Sau 9 lần tổ chức, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka ngày càng mở rộng quy mô và sức ảnh hưởng. Năm nay, sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo hội đoàn người Việt tại Nhật Bản, cùng sự hiện diện của kiều bào từ nhiều quốc gia.
Ông Ngô Thanh Minh, Chủ tịch Hội người Việt thành phố Sakai, chia sẻ: “Tham gia lễ hội hôm nay, chúng tôi rất vui, rất tự hào về tinh thần Việt Nam. Chúng tôi mong muốn lễ hội ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn. Tôi thật sự xúc động khi được góp phần tái hiện tinh thần thời đại Vua Hùng trên đất Nhật Bản.”
Ông Nguyễn Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Hội người Việt thành phố Sakai, cho biết: “Lễ hội này được tổ chức thường niên và năm nay là lần thứ 9. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ tạo sự giao lưu văn hóa giữa người Việt và người Nhật mà còn kết nối các thế hệ trong cộng đồng.”
Sự kiện năm nay còn có sự tham gia của kiều bào từ nhiều quốc gia, cho thấy lễ hội không chỉ là hoạt động của riêng Kansai mà đang dần trở thành điểm hẹn văn hóa của người Việt trên toàn thế giới. Các ý kiến từ kiều bào quốc tế đều chung nhận định rằng lễ hội là cơ hội quý báu để kết nối cộng đồng, tăng cường giao lưu và cùng nhau gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập.
Ông Tống Đăng Văn (kiều bào CHLB Đức) chia sẻ: “Dù sống xa quê hương, nhưng tham gia những sự kiện như thế này, tôi cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam. Đây là dịp để cộng đồng người Việt ở các nước kết nối và cùng gìn giữ bản sắc dân tộc.”
Từ Ba Lan, chị Phan Hằng, Hoa hậu Năm Châu, Giai nhân Tâm Tài Sắc 2026 của Phụ nữ Việt kiết nối muôn phương cũng nhận lời mời tham gia sự kiện và trình diễn áo dài trong chương trình này. “Tôi rất ấn tượng với không khí và quy mô của lễ hội. Điều đặc biệt, tôi rất trân trọng hướng về quê hương, nguồn cội của bà con, khi thấy nhiều gia đình ở các vùng lân cận của Nhật Bản cũng dành thời gian đến với Lễ hội. Bên cạnh đó, không chỉ người Việt mà nhiều bạn bè quốc tế cũng tham gia, cho thấy văn hóa Việt Nam ngày càng được lan tỏa rộng rãi.”
Doanh nghiệp đồng hành, lan tỏa giá trị cộng đồng
Để đạt được thành công, Lễ hội có sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Nhà tài trợ chính của sự kiện, ông Miyagawa Eiji, CEO Tập đoàn Digital Wallet (ứng dụng Smiles), cho biết: “Smiles được phát triển để giúp người nước ngoài tại Nhật Bản chuyển tiền về quê hương dễ dàng, với chi phí minh bạch và thuận tiện. Mỗi năm, chúng tôi tài trợ hơn 200 sự kiện trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, thể thao, không chỉ tại Nhật mà còn ở nhiều quốc gia. Chúng tôi luôn cảm phục những người Việt Nam sống xa quê nhưng vẫn nỗ lực vươn lên. Vì vậy, Smiles không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn mong muốn đồng hành, hỗ trợ đời sống văn hóa và tinh thần của cộng đồng, góp phần tạo động lực để mọi người sống tích cực hơn.”
Công ty Honggo Nhật Bản cũng là đơn vị luôn đồng hành cùng các sự kiện của cộng đồng người Việt vùng Kanssai. Ông Trần Trung Kiên, đại diện công ty chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka lần này. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Honggo luôn dành sự quan tâm lớn đối với các chương trình quảng bá văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản, coi đây là cầu nối quan trọng giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Thông qua sự kiện lần này, chúng tôi mong muốn tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa, cũng như mở rộng hơn nữa các cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới.”
Gặp gỡ cộng đồng – tăng cường gắn kết và định hướng phát triển
Trong khuôn khổ sự kiện, ông Nguyễn Minh Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với đại diện hội đoàn và bà con kiều bào nhằm nắm bắt tình hình cộng đồng, lắng nghe nguyện vọng và định hướng tăng cường hỗ trợ trong thời gian tới. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ngày càng phát triển, thể hiện vai trò quan trọng trong việc kết nối giao lưu nhân dân và đóng góp vào quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh: “Đây là một sự kiện rất đặc biệt đối với tôi, bởi vì là sự kiện cộng đồng đầu tiên mà tôi tham gia sau khi nhận nhiệm vụ công tác tại Osaka vào tuần trước. Tôi rất ấn tượng với không khí rất trẻ trung, sôi động cũng như nhiệt huyết của cộng đồng đối với đất nước, đối với quê hương. Đây là một dịp quá tốt bởi vì lễ hội lần này có sự tham gia của rất nhiều đại diện của các hội, nhóm tổ chức cộng đồng của khu vực Kansai và cả các khu vực khác nữa. Tôi rất mong muốn thông qua các hội đoàn để cùng bà con xây dựng một cộng đồng vững mạnh, hội nhập tốt”.
“Tôi yêu tiếng nước tôi” – giữ gìn tiếng Việt nơi xa xứ
Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra vòng sơ tuyển cuộc thi “Tôi yêu tiếng nước tôi” – một sân chơi văn hóa – nghệ thuật dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhằm tôn vinh tiếng Việt và nuôi dưỡng tình yêu đối với ngôn ngữ, văn hóa dân tộc. NSND Thanh Hoa - người khởi xướng, lan tỏa ý tưởng cuộc thi này cho biết: “Chương trình này đã được tổ chức tại nhiều quốc gia. Điểm đặc biệt là tất cả thí sinh đều phải hát một làn điệu dân ca nguyên bản để nhớ về cội nguồn. Đây cũng là cách để học và giữ gìn tiếng Việt. Tôi cho rằng đây là một hoạt động rất ý nghĩa đối với cộng đồng.”
Cuộc thi đã được tổ chức tại nhiều quốc gia và ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó góp phần lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng quốc tế. Vòng sơ tuyển tại Osaka lần này gồm 21 tiết mục.
Ca sĩ Thi Phượng, thành viên Ban giám khảo cuộc thi chia sẻ: “Thi Phượng rất vui và vinh dự khi được tham gia biểu diễn trong Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và đặc biệt là thành viên Ban giám khảo vòng sơ tuyển cuộc thi “Tôi yêu tiếng nước tôi”. Điều khiến Phượng xúc động là dù các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Nhật, nhưng vẫn gìn giữ được tiếng Việt rất tốt, thậm chí nói và hát rất lưu loát và tự tin. Phượng cũng vô cùng cảm kích trước tâm huyết của ban tổ chức và tình cảm của bà con cộng đồng người Việt nơi đây, dù xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn, giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hy vọng rằng những điều đẹp đẽ này sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy, để các thế hệ sau luôn tự hào về nguồn cội Việt Nam của mình”.
Dấu ấn sâu sắc trong lòng người tham dự
Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại Osaka tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng người Việt trên toàn thế giới và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển.
Chị Thùy Dương, đang sinh sống tại Nhật Bản, chia sẻ: “Ở trong nước có nhiều lễ hội như thế này, nhưng ở nước ngoài thì rất hiếm. Vì vậy khi được tham gia, em cảm thấy rất ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để nhớ về cội nguồn mà còn giúp thế hệ trẻ như chúng em kết nối với cộng đồng người Việt.”
Còn ông Shoma Sumihito, đại diện Hiệp hội thúc đẩy giáo dục quốc tế Nhật Bản, cho biết: “Tham dự lễ hội lần này, tôi cảm nhận đây là một không gian giao lưu văn hóa rất ý nghĩa, giúp người dân hai nước có thêm cơ hội hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là giúp người Nhật biết nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp để những người chưa có điều kiện đến Việt Nam có thể trải nghiệm phần nào văn hóa và ẩm thực Việt ngay tại Nhật Bản. Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội, tôi đã nhiều lần đến Việt Nam và rất yêu mến đất nước, con người nơi đây. Hiện nay, tôi đang thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, giao lưu văn hóa và giáo dục với Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và hợp tác giữa hai quốc gia”.
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia, các hoạt động như lễ hội văn hóa ở nước ngoài càng có ý nghĩa trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.
Một số hình ảnh các tiết mục nghệ thuật tại sự kiện:
