Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Hồ Chí Minh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 đoạn qua Hà Tĩnh, là nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong, là địa chỉ đỏ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. |
Những năm 1964-1972, nơi đây bị đánh phá liên tục và năm 1968 là ác liệt nhất. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, ngã ba Đồng Lộc phải hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây gánh trên 3 quả bom. Mặt đất bị biến dạng, đất đá cày đi xới lại. |
![]() |
![]() |
Ngày lại ngày, những đoàn người từ mọi miền Tổ quốc nối tiếp nhau đến viếng các chị và đồng đội của họ tại Ngã ba Đồng Lộc. |
![]() |
![]() |
![]() |
Dịp này, hàng ngàn lượt người dân từ khắp mọi miền đất nước về Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Đồng Lộc thành tâm dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc chứa đựng biết bao huyền thoại thiêng liêng cao cả, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. |
Chiến tranh lùi xa, cuộc sống mới với cung đường giao thông hiện đại, cây xanh mọc lên đã hồi sinh tọa độ chết năm xưa.
|










