Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp với hơn 300 ngàn người, trong đó có hơn 50 ngàn trí thức người Việt. Các Hội, đoàn người Việt luôn đoàn kết, đóng góp vào xã hội sở tại, nhưng vẫn cố gắng gìn giữ truyền thống dân tộc, quảng bá văn hóa thông qua các hoạt động phong phú của các Hội, đoàn người Việt.

Nghe âm thanh tại đây:

Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam gây ấn tượng tại lễ diễu hành Chateaudun mới đây tại Pháp với các tiết mục nghệ thuật, thời trang và võ thuật mang đậm bản sắc Việt. Những hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trong năm, ngày Tết đều được bà con cộng đồng hưởng ứng với mục đích giới thiệu đất nước Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Ngay trong dịp đầu năm Bính Ngọ 2026, các Hội, đoàn người Việt tại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dành cho cộng đồng người Việt. Tại đây, bạn bè quốc tế nhìn thấy một Việt Nam trên đất Pháp với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống phong phú và đa dạng như gói bánh chưng, nặn tò he... Chị Vũ Phương Duyên, Chủ tịch chi Hội sinh viên Việt Nam tại Paris khẳng định, các sự kiện mang đến những thông điệp ý nghĩa:

“Sự kiện ý nghĩa mang đến thông điệp quảng bá văn hóa, lan tỏa văn hóa cho bạn bè quốc tế.Với mỗi người con Việt, đó là những ký ức khó quên ở quê nhà. Bạn bè quốc tế hiểu được phần nào về nét văn hóa, tự tay làm bánh chưng, kể lại với người thân, bạn bè của họ là họ đã được tham dự sự kiện văn hóa của Việt Nam và mong muốn sẽ được dự vào năm sau”.

Các sự kiện đã được các Hội, đoàn người Việt tại Pháp phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của chính quyền sở tại. Đặc biệt, bạn bè quốc tế tham dự rất đông bởi họ khá thú vị khi tìm hiểu về văn hóa Châu Á, nhất là văn hóa Việt Nam. Anh Đào Hoàng Minh, Chủ tịch chi hội sinh viên Việt Nam tại Lyon cho biết:

“Chúng tôi có tham gia sự kiện của Trung tâm Châu á tại Lyon, quảng bá văn hóa của một số nước Châu Á cho bạn bè quốc tế. Thu hút nhiều khách tham dự. Chúng tôi có cơ hội quảng bá văn hóa, giới thiệu những ngày hội, ngày lễ của Việt Nam cho bạn bè quốc tế”.

Lyon cũng là nơi diễn ra sự kiện lớn hằng năm của cộng đồng người Việt. Đó là sự kiện cờ hiệu và sự kiện lãnh sự, nơi mà Việt Nam chuẩn bị gian hàng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế cũng như được tham gia trình diễn áo dài. Chị Minh Hạnh, thành viên của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp, thường xuyên tham gia các sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lyon chia sẻ:

“Lễ hội đó, sẽ có rất nhiều hoạt động, có gian hàng để giới thiệu văn hóa, giới thiệu ẩm thực. Mình sẽ có những tiết mục trên sân khấu để giới thiệu văn hóa của mình. Có phần trình diễn áo dài truyền thống vì người ta nghĩ tới Việt Nam là nghĩ tới áo dài. Các bạn sinh viên mang tới lễ hội phần trình diễn áo dài, màu sắc khác nhau với hình ảnh khác nhau bởi vì trên tà áo dài thường sẽ mang tới rất nhiều thông điệp”.

Những sự kiện được các Hội, đoàn cộng đồng người Việt tại Pháp hưởng ứng tích cực bởi mỗi người đều hiểu rằng, dù sống xa quê hương, nhưng văn hóa, truyền thống luôn cần phải được gìn giữ, cần được quảng bá ở nước ngoài. Anh Mai Bá Dương, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp cho biết:

“Chúng tôi tổ chức các chương trình Tết ở các thành phố. Chính quyền địa phương, các trường học tạo điều kiện. Bạn bè quốc tế tham dự rất động. Từ đó, chúng tôi giới thiệu được nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Bạn bè tìm hiểu vì sao người Việt lại gói bánh chưng, ăn bánh chưng vào dịp Tết. Về trang phục, trình diện trang phục áo dài, trang phục dân tộc để quảng bá nét đẹp thời trang của người Việt. Chương trình biểu diễn văn nghệ cũng đưa được truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế”.

Gìn giữ và giới thiệu văn hóa Việt ở nước ngoài thông qua nhiều sự kiện, dạy và học tiếng Việt cho con em kiều bào và thế hệ sinh ra và lớn lên tại Pháp, đó là một trong những nội dung được đề ra trong phương hướng hoạt động của các Hội, đoàn người Việt. Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp cho biết:

“Vấn đề quảng bá văn hóa là một nội dung Hội đặc biệt chú trọng. Dù muốn hay không, chúng ta luôn có ngày lễ tết là sự kiện văn hóa lớn nhất, vừa được tổ chức ở trung ương và tại các địa phương. Đây là dịp kết nối cộng đồng người Việt, qua đó, giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

Thời gian tới, theo anh Phan Bảo Thụy, Hội sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đan xen ở từng địa phương, phối hợp với Hội người Việt dạy tiếng Việt cho con em kiều bào. Đây được xem là một chương trình khá thú vị của các Hội, đoàn người Việt tại Pháp trong năm nay với mục tiêu là gìn giữ và tôn vinh văn hóa Việt, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cho bạn bè quốc tế.