Bên cạnh những nỗ lực ngoại giao cấp Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân đang nổi lên như một trụ cột vững chắc, tạo nền tảng tin cậy và bền vững giữa nhân dân hai nước. Trong đó, sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam chính là "hạt nhân" thúc đẩy sự gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Trong nhiều năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam đã thiết lập được một cơ chế phối hợp đặc biệt hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính lễ nghi, hai Hội đã duy trì cơ chế Hội nghị chung thường niên, một diễn đàn thực chất để hai bên cùng tổng kết, định hướng hợp tác, thúc đẩy giao lưu nhân dân và chuẩn bị cho các sự kiện kỷ niệm lớn, đặc biệt hướng tới 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chính nhờ cơ chế phối hợp này đã giúp các sáng kiến hữu nghị không bị bó hẹp trong phạm vi lý thuyết mà lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Đánh giá về đóng góp của hai hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Văn Thành khẳng định: “Trong ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, chúng ta rất tự hào rằng hai hội đã có những đóng góp hết sức tích cực để nâng cấp quan hệ hai nước của chúng ta. Việc nâng cấp quan hệ song phương giữa hai nước khẳng định mức độ quan hệ sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối , đặc biệt đối ngoại nhân dân".

Một điểm sáng đáng chú ý trong hoạt động của hai Hội chính là việc đẩy mạnh ngoại giao kinh tế. Nhận thức rõ tiềm năng to lớn từ thị trường của nhau, hai Hội đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua các diễn đàn xúc tiến thương mại và các chuyến khảo sát thị trường do hai Hội tổ chức, nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã tìm thấy cơ hội đầu tư tại Việt Nam và ngược lại. Ông Suwatchai Songwanich - Tổng thư ký hội hữu nghị Thái Lan- Việt Nam cho biết: “Việt Nam đang có tốc độ phát triển kinh tế rất ấn tượng. Chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách thúc đẩy đầu tư. Đó cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp Thái Lan, từ quy mô lớn đến vừa và nhỏ, đầu tư vào các ngành công nghiệp tại Việt Nam. Tháng 5 vừa qua, hai hội đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp tại Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Diễn đàn này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Thái Lan tìm hiểu chính sách và thị trường Việt Nam và ngược lại".

Để tình hữu nghị ngày một bền chặt, hai Hội luôn đặt trọng tâm vào thế hệ trẻ. Đây chính là lớp kế cận sẽ viết tiếp những trang sử đẹp cho quan hệ hai nước trong tương lai. Các chương trình giao lưu thanh niên, trao đổi sinh viên và các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ hai nước được tổ chức thường xuyên. Việc thúc đẩy giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam, với sự bảo trợ của hai Hội tạo cơ hội cho thanh niên hai nước hiểu hơn về ngôn ngữ, văn hóa của nhau.

Các lĩnh vực hợp tác khác như du lịch, y tế, giao lưu thể thao cũng được hai hội đặc biệt quan tâm thúc đẩy, với các hoạt động cụ thể như trao tặng máy siêu âm cho cho Trung tâm y tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, tổ chức trận bóng đá giao hữu cho đội tuyển nữ U17 Việt Nam - Thái Lan tại Hà Nội, mở lớp tập luyện Muay Thai tại Hà Nội với sự hỗ trợ của phía Thái Lan….

Năm 2026, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, dự kiến tổ chức tại tỉnh Nghệ An vào tháng 6/2026. Đây sẽ là sự kiện quan trọng, góp phần lan tỏa ý nghĩa lịch sử, chính trị và tầm vóc của quan hệ Việt Nam - Thái Lan sau nửa thế kỷ phát triển. Chia sẻ về các hoạt động hợp tác trong năm nay, ông SuWatchai Songwanich - Tổng thư ký hội hữu nghị Thái Lan- Việt Nam cho biết: “Trong năm nay, hai hội có kế hoạch tiếp tục tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp tại Thái Lan, tổ chức các hoạt động hướng tới sự phát triển các câu lạc bộ Muay Thái, tổ chức trận bóng đá giao hữu cho đội tuyển nữ U17 tại Thái Lan, trao tặng kính mắt cho người cao tuổi tại tỉnh Đồng Nai. Một hoạt động ý nghĩa khác là lễ dâng y Kathina Hoàng gia Thái Lan".

Với trọng tâm là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và triển khai hiệu quả Chương trình hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện, Hội hữu nghị hai nước tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, tăng cường hợp tác thực chất và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.