Phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, là đô thị cửa khẩu quốc tế, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh ở biên giới Tây Nam Tổ quốc. Để khai thác tối đa lợi thế của một đô thị cửa khẩu quốc tế, đảm bảo phát triển thương mại biên giới, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện giữ vững an ninh, triển khai hành chính công, đảm bảo an sinh xã hội.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Phường Hà Tiên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường cũ của thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ), gồm: Bình San, Đông Hồ, Pháo Đài và Mỹ Đức. Do địa hình phường Hà Tiên có nhiều đường mòn, lối mở, lực lượng biên phòng tổ chức nhiều lớp tuần tra nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Trong khi đó, chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Phạm Khắc Phara, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Tiên, cho biết: “Đặc thù địa bàn phường Hà Tiên có đông đồng bào dân tộc, chủ yếu là người dân tộc Khmer và dân tộc Hoa. Do đó, Ủy ban nhân dân phường Hà Tiên bố trí ở khu vực hành chính công cán bộ biết tiếng dân tộc để hỗ trợ bà con trong quá trình đăng ký làm thủ tục hành chính công. Trung tâm hành chính công có 2 công chức, có thể giao tiếp với đồng bào dân tộc tiếng Hoa, tiếng Khmer. Qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân tới làm thủ tục hành chính công ở phường Hà Tiên, tỷ lệ hài lòng đạt khoảng 99%.”

Theo Trung tá Châu Văn Nát, cảnh sát khu vực khu vực khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên: “Khu phố Xà Xía là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc Khmer, chiếm khoảng 70%. Khó khăn là đồng bào ít am hiểu về ngôn ngữ tiếng Việt. Chúng tôi thường xuyên xuống địa bàn phối hợp cùng các ban, ngành, hội đoàn thể ở khu phố tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Chúng tôi đến nhà dân hướng dẫn cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến.”

Cùng với đó, các lực lượng chức năng liên quan cũng tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ. Chị Ngô Thị Hồng Đào, tổ trưởng tổ phụ nữ khu phố Mỹ Lộ, phường Hà Tiên, cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn chị em cài đặt định danh điện tử VNeID trên điện thoại, hướng dẫn làm thủ tục hành chính giấy tờ, đăng ký nơi cư trú… Chúng tôi phối hợp với công an phường tuyên truyền cho chị em về an toàn không gian mạng.”

Hiện tại, phường Hà Tiên đã xóa hết nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, vượt hơn 24% chỉ tiêu được giao. Người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, được chính quyền hỗ trợ an cư lạc nghiệp tại vùng biên giới. Ông Chau Nêng, người dân tộc Khmer ở khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, cho biết: “Chính quyền địa phương rất quan tâm đến gia đình tôi. Chính quyền hỗ trợ cây giống, giúp gia đình tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cho vay vốn ưu đãi, tuyên truyền để cho con em mình biết chấp hành pháp luật Nhà nước, làm thủ tục hành chính công. Nhà tôi làm nông, trồng khoai lang, trồng lúa, cuộc sống đủ ăn.”

Việc giữ gìn an ninh, trật tự ở phường Hà Tiên không chỉ dựa vào lực lượng chính quy mà còn có sự tham gia của mô hình “Đội dân phòng cơ động tuyên truyền, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới”. Được thành lập từ tháng 3/2021, ban đầu đội có nhiệm vụ chính là hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Khi dịch bệnh được kiểm soát, mô hình này chuyển sang nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ông Si Phon, đội trưởng đội dân phòng cơ động khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, cho biết: “Tổ dân phòng tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân ở khu vực biên giới. Giúp người dân cảnh giác trước các thủ đoạn, âm mưu, lừa gạt của các đối tượng xấu, phát hiện những đối tượng nhập cảnh trái phép, kịp thời báo cho lực lượng biên phòng. Thứ hai, tổ dân phòng tuyên truyền cho người dân về phong tục tập quán dân tộc Khmer.”

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan chức năng cũng như ý thức tự giác, vượt khó vươn lên của người dân, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, đã trở thành điểm sáng an ninh, an sinh xã hội ở biên giới Tây Nam Tổ quốc. Theo định hướng phát triển đến năm 2030, phường Hà Tiên đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và thương mại biên giới ở tỉnh An Giang.