(VOV5)- Dương Thụy, cây bút nổi bật trong dòng văn học dành cho tuổi trẻ, giờ đây ở vị trí người mẹ, cũng đã đặt ra cho mình một bước ngoặt mới: Viết cho thiếu nhi.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Hai năm gần đây, một số nhà văn đã định hình tên tuổi ở mảng sáng tác dành cho người lớn “bỗng nhiên bé lại”, bước vào sân chơi với những trang viết dành cho trẻ em.
| Nhà văn Dương Thụy |
Nếu phần lớn các nhà văn thế hệ 7x viết cho thiếu nhi là viết hồi ức, viết cho ấu thơ của mình, hoặc viết như là ghi nhật ký, lưu giữ kí ức cho con trẻ trong nhà, phạm vi câu chuyện chỉ từ nhà đến trường, thì nhà văn Dương Thụy đi xa hơn thế, cả về mặt địa lý lẫn những điều nhà văn trao gửi.
![]() |
![]() |
Ở SuSu và GoGo đi Paris bạn đọc nhí cùng hai nhân vật chính học cách làm quen với người nơi xứ lạ và tiếp xúc với văn hóa mới lạ.
![]() |
Đến SuSu và GoGo đi Nhật Bản, bên cạnh ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, tìm gặp các nhân vật hoạt hình yêu thích, tận hưởng món ăn ngon, các tiện nghi độc đáo, SuSu và GoGo còn có một hành trình đặc biệt: Cô bé và cậu bé đã nhận được cơ hội tuyệt đẹp ở cạnh bên và hiểu rõ hơn ông bà của mình. Mỗi chuyến đi là một hành trình thương yêu. SuSu và GoGo đã có một chuyến đi như thế, để mang theo trong suốt cuộc đời.
![]() |
![]() |
Bằng giọng văn sống động đặc trưng, cách kể chuyện hóm hỉnh duyên dáng, lối xây dựng tình huống bất ngờ, chi tiết dồi dào và chân thực, Dương Thụy đã dẫn dắt bạn đọc nhỏ tuổi vào những hành trình vô cùng hấp dẫn, đầy ắp tiếng cười.
Với các ông bố bà mẹ hiện đại, chia sẻ chân thành của nhà văn Dương Thụy mang đến rất nhiều bài học về kỹ năng sống dành cho con trẻ cũng như việc người lớn nuôi dạy con trẻ. Đọc bộ ba mới nhất của nhà văn, độc giả sẽ giật mình cùng niềm xúc động sâu xa: Khi ta thương yêu con trẻ thì cũng là khi ta cần thương yêu hơn cha mẹ của mình.





