Năm 2026, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhưng Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại “Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số” diễn ra sáng nay (25/6), tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh đẩy mạnh xuất khẩu được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cấp bách. Để tháo gỡ các khó khan và triển khai hiệu quả các giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành địa phương kịp thời xây dựng phương án điều hành, giải pháp phù hợp theo yêu cầu quản lý nhà nước từng thời kỳ; đồng thời tập trung 07 vấn đề trọng tâm: Thứ nhất, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng; Thứ hai, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững; Thứ ba, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu; Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; Thứ năm, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại; Thứ sáu, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp; Thứ bảy, tăng cường phối hợp, phân tích và quản trị xuất nhập khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh:“Phát triển sản xuất là lĩnh vực chúng ta cần tập trung trong thời gian tới. Có sản xuất ổn định chúng ta mới có xuất khẩu được. Chúng ta vẫn hợp tác với các doanh nghiệp FDI, công nghiệp của chúng ta chủ yếu sản xuất phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ thì rất khó cho tăng trưởng xuất khẩu và làm tự chủ được. Vì thế, yêu cầu Bộ Công thương tới đây có thể nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về xây dựng, đẩy mạnh xuất khẩu tự chủ tới 2030 tầm nhìn 2045.”

Trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo chậm lại, xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Đến giữa tháng 6 năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 240 tỷ USD, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm.