(VOV5) - Cần có chính sách căn cơ của nhà nước nhằm đảm bảo cộng đồng có thể sống với di sản và trực tiếp tham gia bảo tồn di sản.
Sáng nay tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và văn phòng Ủy ban Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Liên hợp Quốc (UNESCO) tại Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế "Sự tham gia của cộng đồng và cách tiếp cận quyền tại các khu di sản thế giới".
![]() |
| Chùa Cầu, Hội An thắp đèn trong đêm rằm là nét văn hóa thu hút du khách - Ảnh: thanhnien.vn |
Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định: Các vấn đề bảo tồn di sản đặt trong mối quan hệ với quyền con người. Ở các khu di sản thế giới của Việt Nam như phố cổ Hội An, quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Tràng An - Bái Đính ....bước đầu cộng đồng được tham gia làm du lịch, có thu nhập thông qua việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn, sản xuất sản phẩm thủ công truyền thống, bán hàng lưu niệm, vận chuyển khách du lịch.... Tuy nhiên, cần có chính sách căn cơ của nhà nước nhằm đảm bảo cộng đồng có thể sống với di sản và trực tiếp tham gia bảo tồn di sản.

