(VOV5) - Sáng nay (30/9) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn đầu tư toàn cầu Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tạp chí tiền tệ Châu Âu (Euro Money) tổ chức.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư toàn cầu Việt Nam. Ảnh: TTXVN |
Hoan nghênh sự hiện diện của đông đảo các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hàng đầu khu vực và thế giới tham dự diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khái quát những thành tựu nổi bật Việt Nam đạt được sau 30 năm đổi mới, nhất là 5 năm gần đây mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng GDP bình quân khoảng 6%/năm, riêng năm nay dự kiến có thể tăng trưởng trên 6,5%, cao nhất kể từ 2011 đến nay. Đến nay, tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt khoảng 270 tỷ USD, với hơn 19 nghìn dự án của các nhà đầu tư đến từ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ đang hoạt động. Việt Nam cũng là quốc gia hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và nền kinh tế Việt Nam đang bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới với kinh tế vĩ mô ổn định; tăng trưởng nhanh hơn; lạm phát ở mức thấp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững với GDP tăng từ 6,5-7% trong 5 năm tới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chính phủ Việt Nam triển khai đồng bộ và quyết liệt với nhiều biện pháp thuận lợi cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tập trung vào cải thiện khuôn khổ pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là khâu thực thi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng. Chúng tôi phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, xây dựng, đất đai, tiếp cận điện năng, ngang mức bình quân ASEAN-4 trong năm 2016. Thời gian tới, việc ký và triển khai các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao như Hiệp định Đàm phám đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU sẽ làm cho môi trường môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam trở nên thuận lợi hơn, cạnh tranh ở tầm mức cao hơn trong khu vực”.

