![]() |
Thông tin từ IFC chiều qua cho biết khảo sát được thực hiện vào tháng 6/2012 trên 54 tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Ông Simon Andrews, Giám đốc khu vực phụ trách Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan của IFC nêu rõ: Các ngân hàng cần áp dụng các chuẩn mực đánh giá rủi ro môi trường và xã hội hiệu quả trong hoạt động tài trợ của mình. Quản lý các vấn đề phát triển bền vững của môi trường và xã hội cũng sẽ mang lại cho các ngân hàng cơ hội kinh doanh mới, như tài trợ tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo. Theo ông Cát Quang Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước VN: Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hợp tác với IFC để thúc đẩy công tác quản lý rủi ro môi trường và xã hội của ngành ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành các hướng dẫn bắt buộc về đánh giá và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động ngân hàng để tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam.

