(VOV5) - Ngày 8/8, tại cuộc họp liên bộ năm 2014 Dự án Quản lý chất hữu cơ khó phân hủy (PCB) tại Việt Nam, tổ chức tại thành phố Đà Lạt, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến, Trưởng ban chỉ đạo Dự án, cho biết Dự án Quản lý chất hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu, thông qua Ngân hàng Thế giới, với 3 đơn vị tham gia quản lý và thực hiện chính, gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Các loại thuốc trừ sâu nông nghiệp gây ra chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy ảnh hưởng môi trường.


Dự án được thực hiện với mục tiêu xây dựng năng lực quốc gia của Việt Nam nhằm quản lý hợp chất hữu cơ khó phân hủy và lưu trữ an toàn một lượng lớn hợp chất hữu cơ này tại các địa phương trình diễn để tiêu hủy trong tương lai. Việc thực hiện dự án nhằm đạt được các mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường, đồng thời nằm trong Kế hoạch Quốc gia thực hiện Công ước Stockholm của Việt Nam với các nhiệm vụ: Giảm thiểu phát thải chất hữu cơ khó phân hủy vào môi trường; loại bỏ việc sử dụng PCB trong các thiết bị, máy móc vào năm 2020 và tiêu hủy an toàn chất hữu cơ khó phân hủy vào năm 2028.

Dự án được triển khai thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước trong thời gian 5 năm, từ năm 2010 đến hết năm 2014.